MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mẫu tượng xét duyệt bước 2 (ngoài cùng, trái) trong dự án xây dựng Công trình tượng đài Danh nhân văn hóa thế giới, đại thi hào Nguyễn Du - công trình cấp III. Ảnh: Đức Anh

Xét duyệt bước 2 mẫu tượng Nguyễn Du đặt tại vườn hoa thị trấn Thường Tín

Phạm Huyền LDO | 03/08/2024 19:19

Hà Nội - Ngày 3.8, tại UBND huyện Thường Tín diễn ra cuộc họp Hội đồng Nghệ thuật xét duyệt mẫu bước 2 của công trình tượng đồng đại thi hào Nguyễn Du.

Ông Nguyễn Tiến Minh - Bí thư Huyện ủy Thường Tín - chủ trì cuộc họp Hội đồng Nghệ thuật xét duyệt mẫu tượng bước 2 phục vụ đúc tượng đồng Danh nhân văn hóa thế giới, đại thi hào Nguyễn Du.

Dự cuộc họp còn có các nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực điêu khắc, mỹ thuật, lịch sử, giảng viên các trường đại học và đại diện các phòng ban chuyên môn.

Ông Nguyễn Tiến Minh - Bí thư Huyện ủy Thường Tín - phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đức Anh

Căn cứ kết quả cuộc họp xét duyệt bước 1, Hội đồng nghệ thuật thống nhất chọn mẫu tượng TĐ.03. Dự kiến quy mô, khối lượng hạng mục công trình tượng đài Danh nhân văn hóa thế giới, đại thi hào Nguyễn Du gồm: bệ tượng cao 1,55m; tượng cao khoảng 3,6m.

Tượng đài có chất liệu hợp kim đồng vàng, khung lõi tượng chất liệu thép không gỉ. Phần bệ tượng bê tông cốt thép ốp đá tự nhiên. Tượng đặt tại vườn hoa Nguyễn Du, thị trấn Thường Tín.

Mẫu tượng Danh nhân văn hóa thế giới, đại thi hào Nguyễn Du đặt tại vườn hoa thị trấn Thường Tín tại cuộc họp xét duyệt bước 2 (trái) có nhiều thay đổi về đường nét so với mẫu xét duyệt bước 1. Ảnh: Đức Anh

Tại cuộc họp chiều 3.8, các chuyên gia, nhà khoa học trao đổi nhiều ý kiến, nhận xét về mẫu tượng bước 2 để tiến tới nghiệm thu, thực hiện các bước tiếp theo.

Nhà điêu khắc Nguyễn Phú Cường - nguyên phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, nhận định mẫu tượng bước 2 có bố cục đẹp, dáng ngồi vững chãi, hình ảnh gần gũi.

Tuy nhiên, cần chỉnh sửa một số chi tiết về đôi mắt sáng hơn để toát ra vẻ trí tuệ, sâu sắc; tỉ lệ vai, tỉ lệ cây bút, dáng hình phiến đá ngồi… trước khi thực hiện mẫu tượng composite và các bước tiếp theo.

Nhà điêu khắc Nguyễn Phú Cường - Nguyên phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm góp ý về bức tượng mẫu tại cuộc họp xét duyệt bước 2. Ảnh: Đức Anh

PGS. TS Nguyễn Công Việt - nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Hán Nôm, góp ý rằng đường nét gương mặt của tượng cần điều chỉnh, tương ứng độ tuổi khoảng dưới 40 của Nguyễn Du khi ông đương nhiệm Tri phủ Thường Tín, theo sử sách ghi chép.

Đồng thời, tác phẩm cần làm nổi bật thần thái của bậc đại thi hào. Bởi đây là một nhà thơ có những tác phẩm mang tinh thần nhân văn rất cao, luôn thể hiện một tấm lòng đau đáu vì dân tộc giữa một giai đoạn lịch sử nhiều biến động.

PGS.TS. Nguyễn Công Việt, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm đóng góp ý kiến cho nhóm tác giả. Ảnh: Đức Anh

Kết luận cuộc họp, Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh đề nghị nhóm tác giả nghiên cứu và tiếp thu ý kiến để chỉnh sửa mẫu tượng bước 2. Theo đó, nhóm tác giả cần nghiên cứu nhân tướng học, giải phẫu khuôn mặt sao cho đường nét tỏ rõ thần thái văn nhân, một bậc đại thi hào gần gũi nhân dân.

Tượng sẽ được đặt trên một đỉnh đồi cao khoảng 4m, không gian xung quanh là nơi sinh hoạt về văn hóa, giao lưu, thể dục, thể thao… phục vụ người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên.

Căn cứ vào kết quả hội nghị, địa phương sẽ sắp xếp, bài trí bố cục các hạng mục trong không gian vườn hoa Nguyễn Du tại thị trấn Thường Tín. Công ty CP Tư vấn thiết kế và Dịch vụ thương mại Sông Hồng ủng hộ kinh phí tài trợ công trình tượng đài danh nhân văn hóa thế giới, đại thi hào Nguyễn Du.

Sau kết luận của cuộc họp, nhóm tác giả điêu khắc dự kiến kế hoạch đúc tượng vào cuối tháng 10.2024, chuyển về vị trí đặt tượng vào tháng 12.2024.

Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về lịch sử truyền thống; gìn giữ và phát huy các di sản văn hóa truyền thống của dân tộc để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, là động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

Giai đoạn từ năm 2021-2026, huyện Thường Tín đang tu bổ, tôn tạo 59 di tích, với tổng kinh phí khoảng 740 tỉ đồng, với sự hỗ trợ của thành phố Hà Nội. Bên cạnh ngân sách nhà nước, huyện huy động nguồn lực xã hội hóa để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các di tích, lễ hội trên địa bàn.

Theo sử sách, tháng 11.1802, Nguyễn Du được vua Gia Long bổ nhiệm làm Tri phủ Thường Tín. Thời đó, Thường Tín là một phủ lớn nằm ở phía nam Kinh thành Thăng Long - Hà Nội, gồm địa bàn 3 huyện Thanh Trì, Thường Tín và Phú Xuyên ngày nay.

Từ năm 1802 đến 1804, Nguyễn Du giữ chức Tri phủ Thường Tín, có công phát triển kinh tế của địa phương, xây dựng phủ thành vùng đất giàu lúa gạo, trung tâm giao thương do sự kết nối của sông Nhuệ, Kim Ngưu và Tô Lịch.

Thường Tín có nghề mộc, khảm, sừng… Đến nay, Thường Tín có 126 làng nghề, trong đó có 48 làng nghề được TP công nhận là làng nghề truyền thống với nhiều làng nghề sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, nghề hoa cây cảnh Hồng Vân, bánh dày Quán Gánh, lược sừng Thụy Ứng…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn