MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đình Chợ Trổ tại Khu lưu niệm đại thi hào Nguyễn Du trước khi tháo dỡ để chuyển sang vị trí khác trong khuôn viên Di tích này. Ảnh: PV

Xin trả lại đình Chợ Trổ ở Khu lưu niệm Nguyễn Du về nơi “khai sinh”

TRẦN TUẤN LDO | 13/03/2020 12:13

Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Bùi La Nhân (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) vừa có tờ trình gửi ngành chức năng Hà Tĩnh về việc xin lấy lại đình Chợ Trổ ở Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (huyện Nghi Xuân) để tôn tạo theo nguyện vọng của nhân dân địa phương sau nhiều năm đã cho “mượn”.

Xin lấy lại “hồn cốt của làng”

Ngày 12.3, ông Nguyễn Xuân Linh – Chủ tịch UBND xã Bùi La Nhân nói với phóng viên Lao Động, hiện có nhiều người là con em xã Bùi La Nhân đang lên tiếng về việc cần trả lại đình Chợ Trổ về nơi mà nó được “sinh ra”.

Sự việc vài ngày trước, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Bùi La Nhân đã kí tờ trình gửi Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh, Ban Quản lý Di tích đặc biệt Khu lưu niệm Nguyễn Du về việc xin trả lại đình Chợ Trổ về lại cho xã Đức Nhân (cũ), này là  xã Bùi La Nhân (mới sáp nhập).

Theo tờ trình, đình Chợ Trổ được các bậc tiền nhân xã Đức Nhân xây dựng vào năm 1760. Đình là biểu tượng văn hóa tâm linh, là nơi thờ thành Hoàng làng của xã Đức Nhân. Thế nhưng, vào năm 1965, nhân kỉ niệm 200 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du, Sở Văn hóa Hà Tĩnh đã “mượn” đình Chợ Trổ về dựng trong khuôn viên Khu lưu niệm Nguyễn Du để trưng bày một số hiện vật lưu niệm. Cũng từ đó, nhân dân địa phương xã Đức Nhân có nhiều băn khoăn, trăn trở.

Tờ trình nêu, đình Chợ Trổ là để thờ thành Hoàng làng, nhưng khi đưa về Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du là không phù hợp về văn hóa tâm linh, cũng không phù hợp về mặt bảo tồn di tích.

“Thể theo nguyện vọng của nhân dân trong xã cũng như con em sinh sống trên mọi miền tổ quốc của xã… đề nghị xem xét hoàn trả lại ngôi đình về đúng nơi mà nó đã sinh ra để tiếp tục có nơi thờ tự và duy trì bản sắc tâm linh của địa phương” – theo tờ trình.

Tờ trình mà xã Bùi La Nhân vừa gửi đến ngành chức năng Hà Tĩnh để xin lại đình Chợ Trổ. Ảnh: Trần Tuấn

Chủ tịch UBND xã Bùi La Nhân còn cho biết, năm 2015, khi có quyết định cho phép tu bổ, tôn tạo Khu Di tích Nguyễn Du thì chính quyền xã Đức Nhân cũng đã xin lấy lại đình Chợ Trổ nhưng không được ngành chức năng Hà Tĩnh chấp nhận.

 “Sở không có ý kiến trái với Bộ nữa”

Ông Hồ Bách Khoa – Trưởng Ban Quản lý Khu Di tích Nguyễn Du cho biết, thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích Nguyễn Du (giai đoạn 1) với một số hạng mục, trong đó có việc tháo dỡ, di chuyển đình Chợ Trổ sang vị trí khác nhưng vẫn nằm trong khuôn viên Khu lưu niệm Nguyễn Du để tu bổ và lấy tên đình Tiên Điền chứ không dùng tên đình Chợ Trổ nữa. Hiện đơn vị thi công đang thực hiện dự án.

Về việc nguyện vọng của người dân xã Bùi La Nhân muốn lấy lại đình Chợ Trổ, ông Khoa nói: “Theo tôi của đình thì trả đình, của đền thì trả đền. Trong lịch sử đã chuyển về rồi thì khi phục hưng văn hóa, địa phương có nguyện vọng như vậy thì nên chuyển trả về cho họ. Bởi đó là thiết chế văn hóa làng. Đó cũng là hồn cốt của làng”.

Ông Khoa còn chia sẻ thêm, năm 2015 tại một cuộc họp mà chính quyền xã Đức Nhân đã xin lại đình Chợ Trổ, bản thân ông cũng đã ủng hộ, thống nhất với đề nghị đó.

Ông Nguyễn Cảnh Thụy – Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Tĩnh cho rằng, khi lập dự án tu bổ, tôn tạo Khu di tích Nguyễn Du, Bộ VHTTDL và Bộ Xây dựng đã thẩm định trên cơ sở quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ duyệt. Bởi vậy, nay đặt vấn đề trả đình Chợ Trổ về cho xã Bùi La Nhân thì Sở VHTTDL không có ý kiến trái với Bộ nữa.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn