MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh cưới nude gây tranh cãi.

Xử lý cặp đôi chụp ảnh cưới nude: Rất khó có hình thức xử phạt?

Yến Chi LDO | 13/04/2019 07:30
Hiện tại, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã nhận được đề nghị từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng về việc xử lý cặp đôi chụp ảnh cưới khỏa thân tại rừng thông Đà Lạt.

Trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Quý Hạnh, Phó Chánh Văn phòng Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội cho biết, đơn vị này đã nắm được thông tin liên quan đến việc một đôi bạn trẻ chụp ảnh cưới khỏa thân tại rừng thông Đà Lạt.

Đại diện Sở TTTT Hà Nội cũng xác nhận, đã nhận được đề nghị phối hợp xử lý từ Sở TTTT tỉnh Lâm Đồng. Sự việc đã được giao cho thanh tra Sở và thực hiện theo đúng thời gian quy định.

Trước đó, loạt ảnh cưới theo phong cách nude của một đôi bạn trẻ được thực hiện tại Đà Lạt đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Trong đó, ý kiến bày tỏ sự phản đối nhiều hơn là đồng tình. Không ít ý kiến các chuyên gia cho rằng cần có hình thức xử lý nghiêm túc, hợp lý để làm bài học cho nhiều người khác và để hạn chế việc chụp ảnh nhạy cảm ở các địa điểm công cộng.

Nhiều ý kiến phản đối việc chụp ảnh cưới khỏa thân.

Dù vậy, để xử lý hành vi chụp và lưu hành các bộ ảnh nhạy cảm không phải đơn giản.

Thông tư 01.2016 do Bộ VHTT&DL ban hành có quy định cấm người biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, người đoạt danh hiệu tại các cuộc thi người đẹp, người mẫu chụp ảnh, ghi hình hình ảnh cá nhân không có trang phục hoặc sử dụng trang phục, hóa trang phản cảm và vô ý hoặc cố ý phổ biến, lưu hành trên mạng viễn thông.

Nhiều nghệ sĩ chụp và lưu hành hình ảnh nhạy cảm đã bị xử lý theo quy định này. Tuy nhiên, quy định này mới chỉ giới hạn trong những đối tượng cụ thể là “người biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, người đoạt danh hiệu tại các cuộc thi người đẹp, người mẫu”.

Trong Nghị định 72 về hoạt động nhiếp ảnh quy định, ảnh được công khai lưu hành là “Không vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, thuần phong mỹ tục, an ninh, trật tự; không tuyên truyền bạo lực, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội gây hại cho sức khỏe, hủy hoại môi trường sinh thái và vi phạm các quy định khác của pháp luật”.

Tuy nhiên, với những quy định chung chung này cũng rất khó để đưa ra được hình thức xử phạt.

Theo họa sĩ Thái Phiên, không có quy định nào cấm chụp ảnh cưới nude. Tuy nhiên, sẽ phù hợp hơn nếu những hình ảnh này được những người sở hữu sử dụng trong những không gian riêng tư. Ngược lại, nếu cố tình tung lên mạng để gây chú ý, cơ quan chức năng cần có động thái xử lý đúng đắn.

Về phía Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,  theo ông Vi Kiến Thành, việc xử phạt chủ nhân của các bộ ảnh nude nằm ở thẩm quyền của Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông. Nếu bộ ảnh nude đó thực hiện ở những địa điểm thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hoá, thể thao và du lịch thì Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ cùng phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông để đưa ra hình thức xử lý.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn