MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chăm lo cho công nhân yếu thế, đồng hành cùng công nhân tìm kiếm cơ hội việc làm thông qua đối thoại, tạo diễn đàn cho công nhân và doanh nghiệp cùng gỡ khó vượt qua dịch bệnh là điểm nhấn của tháng công nhân 2022. Ảnh: Phương Linh

Công đoàn các tỉnh Nam Trung Bộ: Khởi động tháng cao điểm chăm lo lợi ích đoàn viên

P.Linh LDO | 27/04/2022 10:00
Bước vào đợt cao điểm Tháng Công nhân, các cấp công đoàn tại khu vực Nam Trung Bộ đã sẵn sàng với nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, tập trung mang lại những lợi ích cơ bản cho đoàn viên, người lao động tại nơi làm việc.

Nhiều hình thức chăm lo

Ông Phan Quốc Thắng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phú Yên - cho biết, đến thời điểm này Phú Yên đã sẵn sàng cho ngày hội “Tháng Công nhân” với lễ phát động tại KCN Hòa Hiệp (Thị xã Đông Hòa). Với chủ đề “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, Tháng Công nhân năm 2022 LĐLĐ tỉnh đã huy động các nguồn lực xã hội tổ chức thăm hỏi 220 đoàn viên và người lao động (NLĐ) bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, bị ảnh hưởng COVID-19, gia đình khó khăn với tổng số tiền 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, phối hợp siêu thị Coop.Mart Tuy Hòa bán hàng bình ổn giá cho công nhân tại KCN và huyện miền núi Sơn Hòa; phối hợp CĐ ngành Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Phú Yên khám bệnh nghề nghiệp cho 400 CNLĐ làm việc trong môi trường nặng nhọc độc hại...

LĐLĐ Khánh Hòa còn hỗ trợ đoàn viên bị tai nạn lao động, lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19, trao kinh phí xây nhà MÂCĐ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở...

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận sẽ trao kinh phí hỗ trợ xây nhà MÂCĐ cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Tổ chức trao 5 “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” cho trẻ mồ côi là con đoàn viên tử vong do dịch COVID-19...

Kết nối công nhân - doanh nghiệp cùng vượt khó

Theo ông Trần Văn Đông - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận - qua 1 năm ảnh hưởng dịch bệnh, đời sống CNLĐ và chủ sử dụng lao động bị tác động. Tháng Công nhân 2022 đúng vào thời điểm cả nước đang nỗ lực phục hồi kinh tế sau đại dịch nên điểm mới trong hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp năm nay là tổ chức diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp - doanh nghiệp vì công nhân”.

Diễn đàn tạo cơ hội để người sử dụng lao động và người lao động lắng nghe, chia sẻ, cùng nỗ lực vượt khó, phục hồi phát triển doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN. Hoạt động này được thực hiện cao điểm trong tháng 5.

Đồng thời, các hoạt động thúc đẩy an toàn vệ sinh lao động sau dịch bệnh được triển khai với lễ phát động trồng cây hưởng ứng Tháng Hành động về ATVSLĐ và tập huấn an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường cho cán bộ CĐCS, an toàn vệ sinh viên của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Tại Khánh Hòa diễn đàn công nhân và doanh nghiệp cũng được vận động thực hiện theo hình thức phù hợp tại mỗi CĐCS. Cùng với đó là hoạt động “cảm ơn người lao động” tổ chức gặp mặt, thương lượng, đối thoại với cán bộ công đoàn, DN và người lao động về việc làm, lương thưởng, phúc lợi, điều kiện làm việc...

LĐLĐ Phú Yên cũng chọn phương thức tư vấn pháp luật trực tiếp cho CNLĐ tại các KCN và các doanh nghiệp đông lao động; triển khai các hoạt động kết nối, giới thiệu, tạo cơ hội việc làm, học nghề, đảm bảo việc làm bền vững và thu nhập cho đoàn viên, NLĐ.

Trong tháng Công nhân 2022 các cấp CĐ chủ động tổ chức gặp mặt, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền, doanh nghiệp với cán bộ công đoàn và CNVCLĐ. Đặc biệt, tôn vinh, biểu dương công nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” nhằm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn