MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hội nghị tiếp xúc cử tri nơi công tác trước kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khoá XV với Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Như Ý. Ảnh: Hà Anh Chiến

Đồng Nai: Đến năm 2025 xây dựng 2.500 căn nhà ở xã hội dành cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN LDO | 08/04/2022 18:00
Đồng Nai - Ngày 8.4, tại LĐLĐ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri nơi công tác trước kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khoá XV với Đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Như Ý.

Tại hội nghị, các cử tri đã phát biểu nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề thiết thực về đời sống người lao động như: Tăng lương tối thiểu trong điều kiện giá cả tăng cao hiện nay; Vấn đề chất lượng nhà trọ dành cho người lao động, xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân; Vấn đề làm thêm giờ; Vấn đề hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. 

Ông Nguyễn Đức Thành - Chủ tịch LĐLĐ TP.Biên Hoà - cho rằng: Từ năm 2020 đến nay, việc tăng lương tối thiểu vùng không được đề cập đến và không ban hành Nghị định mới, trong khi giá cả tăng cao, đời sống người lao động khó khăn hơn. 

Còn ông Dương Quốc Bình - Chủ tịch LĐLĐ huyện Nhơn Trạch - cũng cho biết: Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, đã bộc lộ nhiều khó khăn về đời sống người lao động trong các khu nhà trọ. Do đó, trong thời gian tới, tỉnh Đồng Nai đã có giải pháp gì để hỗ trợ nhà ở xã hội dành cho công nhân lao động.

Ngoài ra, cũng theo ông Bình, huyện Nhơn Trạch đang xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng ảnh hưởng tới giờ làm việc của người lao động.

Trước kiến nghị của các cử tri, bà Nguyễn Thị Như Ý - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai - đã ghi nhận các ý kiến và sẽ tiếp thu, kiến nghị phản ánh lại Tổng LĐLĐVN cũng như tỉnh Đồng Nai về các vấn đề mà cử tri quan tâm.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Như Ý phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Anh Chiến 

Bà Như Ý cũng chia sẻ thêm, hiện nay, về vấn đề nhà ở cho công nhân, tỉnh Đồng Nai đang lấy ý kiến để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, xây dựng 2.500 căn nhà ở xã hội cho công nhân, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 10.000 người. Tuy nhiên, đây vẫn là con số còn thấp so với nhu cầu nhà ở của khoảng 400.000 người lao động và cần được quan tâm hơn nữa trong thời gian tới. Tỉnh Đồng Nai cũng sẽ có quy định cụ thể, giao trách nhiệm cho từng địa phương, đặc biệt là các địa phương có đông công nhân lao động phải xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động.

Ngoài ra, việc xây dựng Thiết chế công đoàn của Đồng Nai, Tổng LĐLĐVN cũng đã ký kết quy chế phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai để xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân. 

Trên cơ sở giới thiệu địa điểm của tỉnh Đồng Nai, khu thiết chế công đoàn dành cho đoàn viên người lao động sẽ được xây dựng gồm khu nhà ở liền kề 3 tầng, 3 khu chung cư 15 tầng; nhà đa năng 2 tầng; nhà dịch vụ 2 tầng, gara để xe… Tổng số căn hộ xây dựng được là 700 căn, phục vụ cho 1.350 người.

Ngoài ra, dự án còn triển khai xây dựng các công trình phục vụ đời sống văn hoá giải trí cho đoàn viên người lao động như: Quảng trường trung tâm, siêu thị Công đoàn, văn phòng tư vấn pháp luật, nhà thuốc, phòng khám bệnh, hệ thống dịch vụ phục vụ đời sống, văn hóa, xã hội của công nhân, hệ thống vườn hoa, cây xanh, sân thể thao…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn