MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương - đến các nhà trọ thăm công nhân lao động và vận động chủ trọ giảm tiền thuê phòng. Ảnh: Đình Trọng

Giảm tiền trọ, chia sẻ với lao động khó khăn dịp Tết

Đình Trọng LDO | 07/01/2023 06:00

Trong bối cảnh công nhân lao động bị giảm việc làm, giảm thu nhập, hưởng ứng vận động của tổ chức Công đoàn, nhiều chủ trọ ở Bình Dương đã giảm tiền thuê phòng trọ cho người lao động (NLĐ). Sự chia sẻ này giúp người lao động giảm bớt áp lực trụ lại Bình Dương tìm việc làm, ổn định cuộc sống.

Nhiều công nhân bị giảm giờ làm, thất nghiệp

Năm 2022, có khoảng 300.000 lao động bị tác động xấu về việc làm. Những tháng cuối năm, thu nhập eo hẹp khiến nhiều người gặp khó khăn trong cuộc sống. Nhiều gia đình công nhân chỉ sinh sống bằng một phần lương 5,6-7 triệu đồng/tháng. Có những trường hợp mất việc kéo dài không có chi phí trả tiền thuê trọ phải ghi nợ chủ nhà.

Trong bối cảnh đó, LĐLĐ Bình Dương đã khẩn trương triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Tổ chức Công đoàn vận động doanh nghiệp, chính quyền tỉnh Bình Dương cùng chung tay hỗ trợ những lao động bị giảm giờ làm, mất việc.

Đồng thời, vận động chủ nhà trọ giảm, miễn tiền phòng tháng Tết cho những lao động xa quê đang khó khăn. 

Lãnh đạo LĐLĐ Bình Dương đã trực tiếp đi đến các khu trọ vận động chủ trọ chia sẻ với người lao động. Lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố cũng đề nghị các xã, phường khu phố cùng tuyên truyền đến hộ kinh doanh nhà trọ.

Tại xã An Điền, thị xã Bến Cát, các ban, ngành đoàn thể đã tích cực đi đầu hưởng ứng vận động chủ nhà trọ giảm tiền thuê phòng, giúp người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn trong những tháng cuối năm.

Ông Trương Quang Hiền (Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã An Điền) chia sẻ: “Chỉ tính riêng hội viên Hội Cựu chiến binh xã đã có khoảng 50 hội viên có nhà trọ cho thuê. Xã vừa phát động triển khai nên chúng tôi chưa thống kê có bao nhiêu hội viên chung tay, giúp đỡ người lao động. Tuy nhiên, tôi ước tính sẽ không dưới 30 hội viên thực hiện việc này”.

Trong khi đó, tại thành phố Thủ Dầu Một, ông Trương Văn Hồng (Trưởng ban Điều hành khu phố 5 phường Hòa Phú) cho biết: “Chúng tôi thấy việc giảm tiền trọ tháng Tết rất ý nghĩa với công nhân lao động trong năm nay. Vì vậy khu phố đã vận động câu lạc bộ chủ nhà trọ giảm bớt tiền thuê cho từng trường hợp cụ thể. Trường hợp nào giảm giờ làm và giảm thu nhập thì giảm từ 30-50% hoặc miễn 100% đối với trường hợp thất nghiệp kéo dài. Có như vậy sẽ giúp người lao động bớt đi lo lắng, ở lại Bình Dương tìm việc làm và năm sau chủ trọ mới có khách thuê trọ”.

Giảm tiền thuê phòng, chia sẻ khó khăn với NLĐ

Vợ chồng bà Đậu Thị Hạnh (chủ khu nhà trọ 50 phòng ở ấp Tân Lập, xã An Điền, thị xã Bến Cát) báo tin vui cho bà con ở trọ về việc giảm 200.000 đồng/phòng trong tháng. Thời gian công nhân nghỉ Tết, gia đình bà Hạnh sẽ xem xét từng hoàn cảnh để hỗ trợ tiền thuê trọ nhiều hơn. Cùng với đó, bà Hạnh chuẩn bị ngay 50 phần quà Tết cho các phòng, mỗi phần quà gồm 10kg gạo ngon, cùng các nhu yếu phẩm khác, trị giá khoảng 400.000 đồng/phần để tặng cho người ở trọ. 

Nhận được phần quà ý nghĩa, vợ chồng anh Đoàn Văn Tiến (quê tỉnh Bạc Liêu, công nhân công ty dệt) không giấu được niềm vui, tâm sự: “Trước đây tăng ca đều, vợ chồng tôi có thể nhận từ 7-8 triệu đồng/người/tháng. Nay giảm sâu thu nhập nên gia đình phải hạn chế mức chi tiêu mới đủ sống. Việc chủ nhà trọ quan tâm đến đời sống người lao động phần nào giúp chúng tôi vơi đi khó khăn, bám trụ với công việc”.

Tại thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Thuận An, Dĩ An, thị xã Tân Uyên rất nhiều chủ trọ cũng đồng loạt thực hiện giảm tiền thuê trọ.

Bà Lê Thị Nguyệt (chủ nhà trọ ở phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một) cho biết, khách hàng của bà đa số là người ở trọ lâu năm. Mấy tháng nay, do công ty gặp khó khăn nên nhiều người không có việc làm. Từ sự kêu gọi của tổ chức Công đoàn và bằng tình cảm với những người ở trọ, bà đã quyết định giảm tiền phòng cho người lao động với mức từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng/tháng/phòng.

“Tết này, tôi cũng sẽ chuẩn bị thêm quà và bao lì xì để tặng cho người thuê trọ” - bà Nguyệt chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Song (làm công nhân tại thành phố Thủ Dầu Một), là một trong số rất nhiều lao động xa quê đang sinh sống trong khu trọ tỏ ra bất ngờ khi biết tin vui này.

“Gần đây không tăng ca nên thu nhập bị giảm đáng kể. Được chủ trọ quan tâm, tôi xúc động phát khóc trước tấm lòng chủ trọ”- chị Song bày tỏ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn