MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Ngô Văn Tuyến - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội phát thẻ ưu đãi cho đoàn viên các CĐCS thuộc LĐLĐ quận Long Biên (Hà Nội). Ảnh: Xuân Trường

LĐLĐ quận Long Biên (TP. Hà Nội): Phát thẻ ưu đãi đợt 2 cho 3.127 đoàn viên công đoàn

Xuân Trường LDO | 27/12/2017 11:49

Ngày 27.12, LĐLĐ quận Long Biên tổ chức Hội nghị phát động thi đua năm 2018 và phát thẻ ưu đãi đợt 2 cho 3.127 đoàn viên công đoàn (CĐ) của 99 CĐCS. Với việc có thêm 3 đơn vi, doanh nghiệp đăng ký tham gia, LĐLĐ quận Long Biên đã ký kết với 16 doanh nghiệp ưu đãi giảm giá cho đoàn viên CĐ khi mua hàng và sử dụng dịch vụ của họ.

Phát động phong trào thi đua năm 2018 tới các CĐCS và đoàn viên, CNVCLĐ trong quận, bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên đề nghị các cấp CĐ, đoàn viên, CNVCLĐ trong quận hăng hái thi đua lao động sản xuất để giành được những kết quả ngay từ đầu năm; trong đó tập trung chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đôàn viên và NLĐ; giám sát thực hiện lương, thưởng tết; nâng cao trình độ tay nghề, tăng năng suất lao động, xây dựng “Người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”...

Bà Phan Thị Thanh Hằng - Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên phát động thi đua năm 2018. Ảnh: Xuân Trường

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Ngô Văn Tuyến - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội đánh giá cao sự năng động, sáng tạo của LĐLĐ quận Long Biên. Ông Tuyến yêu cầu các cấp CĐ quận Long Biên thực hiện tốt các phong trào thi đua; đồng thời nhấn mạnh: “Thi đua phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương; thi đua phải hướng về cơ sở, vì lợi ích của đoàn viên và NLĐ”.

Tại hội nghị, ông Ngô Văn Tuyến đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tổ chức CĐ” cho 4 cá nhân. UBND quận Long Biên trao giấy khen và phần thưởng cho 5 tập thể, 10 cá nhân có sáng kiến, sáng tạo tiêu biểu thuộc các cơ quan, đơn vị, DN trên địa bàn quận năm 2017; trao giấy khen và phần thưởng cho 20 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Đặc biệt, tại hội nghị, lãnh đạo LĐLĐ quận Long Biên và các DN gồm Cty CP Đầu tư Long Biên, Nhà hàng Hương Rừng và Cty CP Oliu Hà Nội đã ký cam kết giảm giá 10% cho đoàn viên có thẻ công đoàn khi mua sản phẩm của các doanh nghiệp này.

Ông Ngô Văn Tuyến - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội chứng kiến lễ ký cam kết ưu đãi cho đoàn viên CĐ giữa lãnh đạo LĐLĐ quận Long Biên và đại diện 3 doanh nghiệp. Ảnh: Xuân Trường

Cũng tại hội nghị, LĐLĐ quận Long Biên đã tổ chức phát thẻ ưu đãi đợt 2 cho 3.127 đoàn viên CĐ của 99 CĐCS.  

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn