Bà Ngân cho biết, ngày 10.11, lãnh đạo LĐLĐ TP. Bắc Ninh đã bày tỏ sự chia sẻ với nỗi cơ cực vất vả của NLĐ và trao cho bà 3 triệu đồng tiền hỗ trợ tư vấn pháp luật và thuê luật sư khởi kiện tranh chấp lao động tại TAND TP. Bắc Ninh.
“Số tiền hỗ trợ trên đã thể hiện sự quan tâm góp sức bảo vệ NLĐ của LĐLĐ TP. Bắc Ninh. Chính vì sự ngoan cố, ngang ngược của Cty mà tôi phải có cả một hành trình đi đòi quyền lợi gian nan, vất vả, đổ mồ hôi nước mắt và còn cả máu nữa. Phải có sự vào cuộc của LĐLĐ các cấp, các cơ quan chức năng, và sự tác động nhiệt tình, mạnh mẽ, không quản vất vả khó khăn của Báo Lao Động; đồng thời sự vào cuộc của luật sư nên vụ án của tôi mới được kết thúc, mặc dù chưa được như mong muốn”- bà chia sẻ. Bà cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các phóng viên tham gia trực tiếp vụ việc.
Bên cạnh đó, bà Ngân cũng gửi lời cảm ơn đến Văn phòng tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh bởi đã hướng dẫn, tư vấn giúp bà theo trình tự bài bản, đúng pháp luật, đúng quy định, đầy trách nhiệm; nhờ đó bà có thêm sức mạnh để đưa vụ án đến hồi kết.
Bà Ngân cũng chia sẻ vẫn còn 2 vụ án tranh chấp lao động nữa của những NLĐ cùng bị đuổi việc như bà. Bà cũng rất mong muốn có được sự giúp đỡ của CĐ các cấp, cơ quan chức năng; báo Lao Động lại tiếp tục đồng hành để giúp họ sớm đòi hỏi được quyền lợi, bớt đi phần nào khó khăn của họ.
Như Báo Lao Động đã phản ánh trong nhiều bài viết trước, bà Ngân là 1 trong 14 người lao động (NLĐ) bị Cty Hàm Long sa thải. Bà Ngân sau đó đã khởi kiện Cty ra TAND TP. Bắc Ninh; ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với một Cty luật. Mới đây, bà đã đã chấp nhận hòa giải và Cty Hàm Long đã bồi thường cho bà 20 triệu đồng.