MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nông dân Hậu Giang chia sẻ cách thu về trăm triệu từ ruộng khóm

Văn Sỹ LDO | 06/12/2022 07:00

Hậu Giang - Khóm là loại cây trồng có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu khi thích ứng tốt với đất phèn, đất nhiễm mặn tại miền Tây. Là tỉnh có diện tích trồng khóm nhiều nhất ở miền Tây và nổi tiếng với Khóm Cầu Đúc, khoảng 2 tháng nay nông dân Hậu Giang bước vào thu hoạch rộ khóm trái. Nhờ có giá cao, vụ khóm này nhiều nông dân thu về hàng trăm triệu đồng.

This browser does not support the video element.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn