MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

6 tháng đầu năm, 418 người chết vì tai nạn lao động: Người trẻ vẫn thờ ơ với an toàn lao động

Quỳnh Chi LDO | 18/09/2017 14:53

Theo Cục An toàn lao động (Bộ Lao động Thương binh & Xã hội), 6 tháng đầu năm 2017, cả nước xảy ra 4.388 vụ tai nạn lao động (TNLĐ), làm 4.461 người bị nạn, trong đó có 418 người chết.

Cũng theo Cục An toàn lao động, chỉ tính riêng chi phí thuốc, mai táng, bồi thường cho gia đình người chết và những người bị thương đã lên tới 967 tỷ đồng.

Trong khi đó, lãnh đạo Cục An toàn lao động thừa nhận, hiện đang tồn tại khoảng trống về kiến thức an toàn lao động, đặc biệt trong khu vực phi chính thức và trong nhóm lao động trẻ.

Tại Việt Nam, sau nhiều nỗ lực của cơ quan hữu quan, năm 2015, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, lần đầu tiên Quốc hội thông qua Luật An toàn, vệ sinh lao động tại. Cùng với đó, Chính phủ cũng đã giao Bộ LĐTBXH tham mưu xây dựng, trình Chính phủ ban hành 03 Nghị định và nhiều thông tư hướng dẫn thi hành Luật để đảm bảo thực thi các quy định của Luật ATVSLĐ có hiệu lực từ ngày 1.7.2016. Sau đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: giảm mức đóng cho doanh nghiệp dưới 1%; bảo hiểm với đối tượng không có quan hệ lao động với sự hỗ trợ của Nhà nước.

Nhiều năm qua, một số dự án hỗ trợ của nước ngoài và các tổ chức phi chính phủ đã góp phần không nhỏ nâng cao kỹ năng, trang bị kiến thức vệ sinh, an toàn lao động cho đông đảo người lao động nước ta. Tuy nhiên, những nỗ lực đó chưa thể lấp đầy khoảng trống tạo ra sau nhiều năm lĩnh vực này còn bỏ ngỏ, chưa được quan tâm đúng mức.

Ông Hà Tất Thắng – Cục trưởng Cục An toàn lao động từng thừa nhận, hiện vẫn tồn tại một khoảng trống về kiến thức và thái độ về an toàn lao động trong lĩnh vực phi chính thức, nơi không có quan hệ lao động. Đặc biệt, cần nâng cao nhận thức cho lao động trẻ, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, để họ hiểu sâu hơn về các khái niệm về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp cơ bản và việc sử dụng các thiết bị an toàn. Song song đó, hiện nay ngành an toàn lao động cũng đang xem xét tham mưu đệ trình Chính phủ ban hành quy định áp dụng đối với khu vực không có quan hệ lao động.

“Đây là vấn đế rất khó nhưng chúng tôi vẫn phải quyết tâm, bởi có như vậy người lao động mới được bảo vệ” – ông Thắng nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn