MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau khi tham gia học nghề, nhiều lao động ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã tự tạo việc làm với mức thu nhập ổn định cho bản thân. Ảnh: Bảo Lâm

Đắk Nông tiếp sức cho người lao động tạo công ăn việc làm ổn định

BẢO LÂM LDO | 29/06/2024 08:10

Từ năm 2021 đến nay, nhờ làm tốt công tác đào tạo nghề, vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất, kinh tế... nên trên địa bàn toàn tỉnh Đắk Nông đã tạo việc làm cho hơn 57.583 lao động.

Trước đây, kinh tế của gia đình chị Nguyễn Thị Minh Dung, ở huyện Krông Nô gặp khá nhiều khó khăn. Trong bối cảnh này, chị Dung đã nghĩ đến việc tham gia gia học nghề kỹ thuật nấu ăn sơ cấp do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Krông Nô tổ chức.

Khi tham gia học nghề, mong muốn của chị Dung hết sức đơn giản, bởi trước hết là để có kinh nghiệm, kỹ năng nấu bữa cơm tươm tất cho gia đình. Sau đó, nếu có cơ duyên, chị Dung sẽ tìm kiếm cơ hội làm việc tai các cơ sở kinh doanh ăn uống ở gần nhà.

Sau 3 tháng học và thực hành tại chỗ, chị Dung đã thành thạo nghề, có kỹ năng cơ bản trong chế biến, trình bày món ăn. Đúng thời điểm các trường Mầm Non trên địa bàn huyện triển khai cho học sinh ăn bán trú tại trường nên chị đã mạnh dạn xin vào làm cấp dưỡng tại trường Mầm Non Hoa Mai xã Đắk Sôr.

Chị Nguyễn Thị Minh Dung ở huyện Krông Nô cho biết: "Qua lớp đào tạo dạy nấu ăn do huyện tổ chức, tôi không chỉ biết nấu ăn ngon cho gia đình mà còn kiếm được việc làm ổn định với mức thu nhập đều đặn hàng tháng".

Theo đánh giá của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông, thời gian qua, công tác đào tạo nghề, tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm... được các cấp, ngành, địa phương tỉnh Đắk Nông hết sức quan tâm, chú trọng.

Nhiều học viên sau khi được cấp chứng chỉ dạy nghề đã tự tin trong việc tìm kiếm việc làm hoặc tự tạo việc làm cho bản thân. Ảnh: Bảo Lâm

Trong đó, các ngành chức năng, địa phương đã gắn kết chặt chẽ khâu đào tạo nghề khâu với sản xuất, tạo việc làm và giảm nghèo ở địa phương. Tính đến cuối năm 2023, toàn tỉnh Đắk Nông có 15 đơn vị tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp bao gồm: 6 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 9 đơn vị, doanh nghiệp có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Cũng theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, giai đoạn 2021-2023, có 10/82 học viên tốt nghiệp trình độ cao đẳng nghề; 2.298/3.000 học viên tốt nghiệp trình độ trung cấp nghề; 16.810/33.269 học viên tốt nghiệp sơ cấp nghề.

Trong công tác giải quyết việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tuyên truyền hỗ trợ định hướng nghề nghiệp cho 27.810 lượt người; phối hợp với các địa phương tổ chức 79 phiên giao dịch việc làm, ngày hội việc làm, với khoảng 7.592 lao động tham gia.

Từ năm 2021 đến nay, từ nguồn vốn hỗ trợ cho vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia, nguồn ngân sách tỉnh ủy thác qua ngân hàng đã xét duyệt cho vay 12.729 dự án, với số tiền cho vay 589 tỉ đồng.

Giai đoạn 2021-2023, số lao động được tạo việc làm của tỉnh 57.583/90.000 lượt người, đạt 63,98% theo kế hoạch. Trong đó, lao động làm việc trong nước hơn 56.000 người, đi làm việc ở nước ngoài hơn 1.200 người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn