MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trực thăng hạng nhẹ. Ảnh: DAPA

Hàn Quốc bắt đầu sản xuất hàng loạt trực thăng tấn công mới

Ngọc Vân LDO | 28/12/2022 08:27
Hàn Quốc phê duyệt kế hoạch trị giá 4,5 tỉ USD để bắt đầu sản xuất hàng loạt trực thăng vũ trang hạng nhẹ cho đến năm 2031.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Cơ quan Quản lý Chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) và Công ty Công nghiệp hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KAI) đã ký hợp đồng trị giá 234 triệu USD để bắt đầu sản xuất hàng loạt trực thăng vũ trang hạng nhẹ.

Hợp đồng được đưa ra sau khi DAPA phê duyệt kế hoạch trị giá 5,75 nghìn tỉ won (4,5 tỉ USD) để bắt đầu sản xuất hàng loạt LAH cho đến năm 2031.

Hợp đồng sản xuất đầu tiên này bao gồm 10 trực thăng và gói hỗ trợ hậu cần. Hợp đồng sẽ được hoàn thành trong vòng 36 tháng và chiếc máy bay đầu tiên sẽ được giao vào tháng 12.2024.

LAH của KAI nhằm mục đích thay thế phi đội máy bay trực thăng tấn công 500MD Defender và AH-1S Cobra đã cũ, đảm nhận nhiều nhiệm vụ như tấn công hạng nhẹ, hỗ trợ trên không, hộ tống và vận chuyển binh lính.

Máy bay trực thăng có buồng lái toàn kính tích hợp, được trang bị màn hình đa chức năng thông minh (SMFD) và máy tính bản đồ điện tử tích hợp (IDMC), đồng thời được trang bị súng tháp pháo 20mm, tên lửa dẫn đường không đối đất và tên lửa không điều khiển (tên lửa không có tác động nào hiệu chỉnh quỹ đạo và các tham số khi bay).

Ngoài ra, hệ thống điều khiển bay tự động kỹ thuật số bốn trục (AFCS), hệ thống chỉ định thu nhận mục tiêu (TADS) và màn hình hiển thị gắn trên mũ bảo hiểm (HMD) giúp cải thiện khả năng hoàn thành nhiệm vụ của phi công thông qua liên kết chặt chẽ hơn với hệ thống vũ khí.

Một số hệ thống phòng thủ khác - máy tính tác chiến điện tử, máy thu cảnh báo radar và máy thu cảnh báo tên lửa - cũng giúp cải thiện khả năng sống sót của máy bay.

Trực thăng KAI lần đầu tiên áp dụng định dạng tin nhắn KVMF và Link-K trong số các máy bay được phát triển ở Hàn Quốc. KVMF là phương tiện trao đổi dữ liệu kỹ thuật số qua giao diện giữa các đơn vị chiến đấu ở các cấp tổ chức khác nhau và áp dụng cho nhiều hệ thống liên lạc chiến thuật, trong khi Link-K là hệ thống liên kết dữ liệu chiến thuật để nâng cấp khả năng hoạt động chung của lực lượng Hàn Quốc.

Một quan chức của KAI cho biết, hợp đồng sản xuất hàng loạt đầu tiên mang ý nghĩa quan trọng vì đóng vai trò là tín hiệu đảm bảo hợp đồng sản xuất hàng loạt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn