MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Viên nang vũ trụ Orion đã phá kỷ lục người tiền nhiệm Apollo 13 để trở thành tàu vũ trụ chở người bay xa nhất hiện nay. Ảnh: NASA

Tàu vũ trụ Orion phá kỷ lục bay xa Trái đất nhất của Apollo 13

Anh Vũ LDO | 27/11/2022 12:33
Vào ngày 26.11, viên nang vũ trụ Orion của NASA đã đi xa hơn bất kỳ tàu vũ trụ nào từng được thiết kế để chở con người trước đây.

Viên nang vũ trụ Orion, tàu vũ trụ chuyên chở con người trong dự án Artemis 1 của NASA, đã lập kỷ lục mới cho chuyến bay vào vũ trụ.

Theo NASA, Orion đã bay xa hơn bất kỳ tàu vũ trụ nào từng được thiết kế để chở các phi hành gia, vượt qua kỷ lục trước đó do tàu vũ trụ Apollo 13 thiết lập vào năm 1970. Đến ngày 26.11, viên nang Orion đã bay được khoảng 401.798 km từ Trái đất.

“Thật tình cờ là, chúng tôi đã có thể vượt qua kỷ lục của Apollo 13 với quỹ đạo rộng lớn và khoảng cách xa so với Mặt trăng. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là đẩy ranh giới của việc khám phá và gửi tàu vũ trụ đi xa hơn những gì chúng tôi đã từng làm trước đây”, ông Jim Geffre, giám đốc tích hợp tàu vũ trụ Orion của NASA cho biết. 

Trang Twitter của NASA đã thông báo về kỷ lục mới. Ảnh: Twitter NASA

Theo Space.com, kế hoạch bay ban đầu của Apollo 13 không nhắm tới việc lập kỷ lục. Chỉ sau khi một vụ nổ xảy ra buộc NASA phải vạch ra một lộ trình quay trở lại mới, mô-đun chỉ huy Odyssey của Apollo 13 mới lập kỷ lục bay xa ở khoảng cách 400.171 km tính từ Trái đất.

Đầu tuần này, Orion đã hoàn thành chuyến bay qua Mặt trăng. Sau khi tàu vũ trụ hoàn thành một nửa quỹ đạo quanh vệ tinh tự nhiên của Trái đất, nó sẽ tự bắn mình về phía quê nhà. NASA dự kiến ​​Orion sẽ lao xuống ngoài khơi bờ biển San Diego vào ngày 11.12 tới đây.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn