MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Binh sĩ Nga tại hệ thống phòng không thế hệ mới S-400 Triumf. Ảnh: AFP

Vũ khí lỗi thời của Ukraina đang khiến Nga bó tay?

Thảo Phương LDO | 18/05/2024 07:37

Những ngày gần đây, Ukraina đã sử dụng một loại vũ khí đơn giản bất thường để tấn công vào sâu lãnh thổ Nga. Đó là những chiếc máy bay đơn giản được ví như những "cục gạch bay" được nhồi đầy thuốc nổ, theo Business Insider.

Những chiếc máy bay được gọi là "cục gạch" của Ukraina có hình dáng nhỏ, cấu trúc đơn giản trông giống như biến thể của máy bay Cessna chạy bằng động cơ cánh quạt. Tuy bay ở độ cao thấp và di chuyển chậm hơn nhiều so với tên lửa tầm xa nhưng chúng đã chứng minh được khả năng né hệ thống phòng không của Mátxcơva và bay hàng trăm km đến mục tiêu mà không bị phá hủy

Các chuyên gia cho biết, những chiếc máy bay này đã chứng minh cho sự thành công của Ukraina trong sáng kiến sử dụng máy bay không người lái tầm xa sáng tạo để tấn công các cơ sở quân sự và năng lượng của Nga.

Đầu tháng 4, Kiev đã sử dụng một chiếc Aeroprakt A-22 Foxbat được sửa đổi để tấn công nhà máy sản xuất máy bay không người lái ở Cộng hòa Tatarstan, Nga. Loại máy bay thể thao siêu nhẹ này được phát triển và sản xuất tại Ukraina, có giá khoảng 90.000 USD mỗi chiếc.

Aeroprakt A-22 Foxbat - mẫu “máy bay cục gạch” của Ukraina được cho là đã thành công bay vào sâu trong lãnh thổ nước Nga. Ảnh: Chụp màn hình

Tuần trước, một chiếc máy bay tương tự A-22 đã được phát hiện trong cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu ở Cộng hòa Bashkortostan, nơi nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Nhiều nguồn tin đã chia sẻ đoạn phim về chiếc máy bay của Ukraina di chuyển chậm mà không bị phá hủy trên bầu trời.

Fabian Hoffmann, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Oslo, nhận định rằng, trong thế giới của hệ thống tên lửa, chiếc máy bay của Ukraina về cơ bản là một “cục gạch biết bay”. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng “cục gạch” này là một hệ thống vũ khí khá phức tạp, bởi vì khung máy bay và động cơ hiện có vẫn cần được kết hợp với thuốc nổ và công nghệ dẫn đường.

Những chiếc “máy bay cục gạch” của Ukraina di chuyển ở độ cao thấp, khiến radar khó phát hiện, nên chúng có thể dễ dàng băng qua lãnh thổ nước Nga, đặc biệt là khi tìm được hành lang không có hệ thống phòng không. Bên cạnh đó những chiếc máy bay này cũng có thể bị nhầm là máy bay dân sự, khiến Nga khó phòng thủ.

Trong các cuộc tấn công ở Tatarstan và Bashkortostan, những chiếc máy bay lỗi thời đã bay hàng giờ, hàng trăm km vào lãnh thổ Nga mà không bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không mạnh mẽ. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi về năng lực phòng thủ của Nga, liệu họ có đang đánh giá thấp mối đe dọa từ những “cục gạch bay” đơn giản nhưng hiệu quả?, theo Business Insider.

Chuyên gia an ninh Fabian Hoffmann cho biết, những chiếc máy bay này di chuyển rất chậm và phát ra tiếng ồn lớn nên có thể có thể dễ dàng bị bắn hạ bằng súng phòng không. Việc chúng lọt qua được cho thấy, Nga thiếu năng lực phòng thủ, đặc biệt là khi nước này đang phân bổ lực lượng tập trung bảo vệ chiến trường và các thành phố trung tâm như Matxcơva và St. Petersburg.

“Một khi Nga có các biện pháp đối phó thì việc bắn hạ những chiếc máy bay này sẽ rất dễ dàng. Nhưng nước này dường như không tính đến các biện pháp đó”, Hoffmann nói.

Tuy nhiên, theo Gordon Davis Jr., cựu thiếu tướng quân đội Mỹ, việc thiết lập các biện pháp đầy đủ để phòng thủ hiệu quả và liên tục đối với các mối đe dọa bay thấp, tốc độ chậm vẫn là một thách thức, không chỉ đối với Nga.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn