MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại bác và súng máy đang được thử nghiệm làm “sát thủ chống drone” trong 2 cuộc chiến. Ảnh: AFP

Vũ khí mới chống lại máy bay không người lái

Thảo Phương LDO | 09/06/2024 07:15

Israel và Ukraina đều đang tìm kiếm giải pháp hiệu quả về chi phí để chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (drone) liên tục từ kẻ thù.

Theo Business Insider, Israel đang xem xét lắp đặt loại súng nòng xoay trên các xe bọc thép để bắn hạ drone. Một trong những lựa chọn của quân đội nước này là khẩu Vulcan 6 nòng, được sử dụng trên máy bay chiến đấu F-16 và có thể lắp đặt trên xe chở quân.

Hezbollah, lực lượng được Iran hậu thuẫn, đã tăng gấp ba số lượng cuộc tấn công bằng drone nhằm vào miền bắc Israel trong ba tháng qua. Điều này buộc Israel phải tìm kiếm giải pháp đối phó hiệu quả mà không cần sử dụng tên lửa.

Mặc dù sở hữu mạng lưới phòng không hiện đại hàng đầu thế giới, Israel vẫn gặp khó khăn trong việc đối phó với drone. Khẩu pháo Vulcan có thể là giải pháp khả thi và hiệu quả về chi phí để bảo vệ các xe bọc thép và lực lượng mặt đất.

Ukraina cũng đang dẫn đầu trong việc phòng thủ chống drone. Lực lượng vũ trang nước này đã phát triển một giải pháp mới để đối phó với drone Shahed do Iran cung cấp cho Nga.

Một nhóm phòng không phản ứng nhanh của Ukraina đang theo dõi máy bay không người lái của Nga. Ảnh: AFP

Kiev sử dụng mạng lưới cảm biến rộng khắp để phát hiện drone bay thấp của Nga. Từ đó truyền dữ liệu mục tiêu cho súng máy hạng nặng và súng phòng không được lắp đặt trên các phương tiện di động trên khắp đất nước.

Federico Borsari, chuyên gia quốc phòng tại Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu (CEPA), nhận định chiến lược của Ukraina có những điểm tương đồng với cách tiếp cận mới của Israel.

Ông cho rằng việc sử dụng các đội chống drone di động được trang bị súng máy hạng nặng, đèn chiếu sáng mạnh và các cảm biến khác là một giải pháp phù hợp với nhiệm vụ chống drone trong tương lai. Nhưng đây không phải là giải pháp duy nhất, nó sẽ là một phần trong một hệ thống phòng thủ drone rộng lớn hơn.

Hàng nghìn cuộc tấn công bằng drone của Nga đã khiến Ukraina phải tiêu tốn một lượng lớn tên lửa đắt tiền để bắn hạ. Trong khi đó, các súng phòng không Gepard do Đức cung cấp có hiệu quả khả thi hơn nhưng lại thiếu đạn dược.

Israel cũng đang nghiên cứu việc sử dụng xe chở quân không người lái để chống drone. Borsari tin rằng việc tích hợp các loại xe như M113 vào hệ thống phòng thủ drone sẽ là một bước tiến quan trọng trong tương lai.

Việc này sẽ cho phép triển khai các hệ thống phòng thủ linh hoạt hơn, có thể di chuyển dễ dàng và được điều khiển từ xa, giúp tăng cường khả năng chống drone hiệu quả.

Cả Israel và Ukraina đều đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp hiệu quả và tiết kiệm chi phí để đối phó với mối đe dọa từ drone trong chiến tranh hiện đại. Kết hợp các phương pháp truyền thống và công nghệ mới, như sử dụng súng máy, pháo, tên lửa, và xe không người lái, sẽ là chìa khóa để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công bằng drone ngày càng tinh vi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn