MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xe thiết giáp M-2 Bradley được sử dụng bởi Lữ đoàn cơ giới 47 của Ukraina. Ảnh: Lữ đoàn cơ giới 47

Xe bọc thép lỗi thời của Nga rơi vào thế khó trước dàn vũ khí hiện đại

Thảo Phương LDO | 07/06/2024 06:43

Trong 28 tháng qua, quân đội Nga đã mất khoảng 4.000 xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh, trong khi đó, Ukraina mất khoảng 1.000 xe cùng loại, theo Forbes.

Theo Oryx - một trang web theo dõi và phân tích thiệt hại quân sự trong các cuộc xung đột hiện đại, số lượng xe bọc thép của Nga bị phá hủy trong tháng trước đã tăng đột biến lên 288 chiếc.

Tình hình hiện tại cho thấy quân đội Ukraina đang sử dụng những phương tiện chiến đấu tốt hơn tại các điểm nóng như Avdiivka, trong khi quân đội Nga phải tận dụng những phương tiện lỗi thời. Điều này dẫn đến kết quả các phương tiện của Nga thường bị đánh bại khi chạm trán với đối phương.

Hai video gần đây lan truyền trên mạng xã hội đã minh họa rõ ràng sự chênh lệch về sức mạnh. Xe chiến đấu bộ binh M-2 Bradley do Mỹ sản xuất của Ukraina dễ dàng phá hủy xe bọc thép chở quân của Nga, khiến nhiều binh sĩ thiệt mạng.

Khi đối đầu với một chiếc MT-LB của Nga đang tiến công, M-2 Bradley dùng tên lửa TOW để tiêu diệt chiếc xe bọc thép chở quân, sau đó hạ gục MT-LB bằng hỏa lực từ pháo 25mm.

MT-LB của Nga bị bao trùm trong khói đạn từ M-2 Bradley. Ảnh: Chụp màn hình

Cuộc chiến này ngay từ đầu đã không cân sức. MT-LB, với trọng lượng chỉ 13 tấn, được thiết kế để hỗ trợ, không phải trực tiếp đưa quân vào chiến đấu. Nó có lớp giáp mỏng và vũ khí yếu, không đủ khả năng bảo vệ binh sĩ. Tuy nhiên, do đã mất hàng nghìn xe chiến đấu bộ binh BMP IFV hạng nặng, quân đội Nga buộc phải đưa những chiếc xe cũ lên tuyến đầu, dùng như xe bọc thép chở quân.

Ngược lại, M-2, nặng 34 tấn, được thiết kế cho chiến đấu trực tiếp. Nó trang bị pháo 25 mm tốc độ cao, chính xác và lớp giáp bảo vệ tốt cho binh sĩ.

Tình huống tương tự tiếp tục xảy ra khi 2 xe bọc thép BTR-82 của Nga tiến về phía tuyến phòng thủ của Ukraina bên ngoài Avdiivka, chở theo hàng chục binh sĩ ẩn nấp dưới lớp giáp chống drone.

BTR-82, nặng 15 tấn, là loại xe mới hơn MT-LB và được trang bị vũ khí mạnh hơn, nhưng vẫn không phải là đối thủ của M-2. Khi xe bọc thép Nga di chuyển vào khu vực trống trải không có nơi ẩn nấp, đội hình M-2 khai hỏa.

Trong video ghi lại cuộc đọ sức, những viên đạn 25 mm xuyên qua lớp giáp của BTR, khiến binh sĩ trên xe bị thương nặng. Một chiếc BTR bị nổ, có thể là do lựu đạn, những người sống sót chạy tán loạn trong khi M-2 vẫn tiếp tục bắn phá BTR và binh sĩ ẩn nấp trong các hố bom.

Lữ đoàn cơ giới 47 của Ukraina tuyên bố trên mạng xã hội rằng: “Chúng tôi lại một lần nữa chứng minh rằng công nghệ hiện đại và kỹ năng sử dụng vũ khí đến từ Mỹ là lợi thế đáng kể trên chiến trường”.

Theo các chuyên gia quân sự, sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai bên không chỉ nằm ở trang bị. Kinh nghiệm chiến đấu của quân đội Ukraina, được tôi luyện trong 28 tháng xung đột, cũng là một yếu tố quan trọng. Họ đã học cách sử dụng hiệu quả vũ khí và chiến thuật của phương Tây, khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn trong việc giành được lợi thế.

Những cuộc đụng độ này cho thấy rõ hiệu quả của vũ khí hiện đại trong cuộc chiến tranh hiện đại, và cũng cho thấy sự chênh lệch ngày càng lớn về khả năng chiến đấu giữa hai bên, theo Forbes.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn