MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

[ Chùm ảnh] Người dân "nín thở" theo dõi bên ngoài hiện trường vụ thấy thi thể sau đám cháy gần viện Nhi T.W

Cường Ngô - Trần Vương LDO | 21/09/2018 22:00

Khoảng 21h tối 21.9, cơ quan chức năng đang cố gắng đưa thi thể nạn nhân trong vụ cháy 19 ngôi nhà ở gần Viện Nhi Trung ương ra ngoài.

Tối 21.9, một lãnh đạo Công an quận Ba Đình xác nhận, các đơn vị chức năng mới phát hiện thi thể người chết trong hiện trường vụ cháy trên đường Đê La Thành hôm 17.9 vừa qua.

“Hiện tại, các đơn vị chức năng vẫn đang tiếp tục tiến hành các bước khám nghiệm hiện trường, cả bên trong và bên ngoài khu vực xảy ra hỏa hoạn” – vị này nói.

Ghi nhận của PV bên ngoài hiện trường, rất đông người dân tập trung quanh khu vực, bàn tán xôn xao. Được biết, 3 ngày sau khi xảy ra vụ cháy, người dân quay lại dọn dẹp thì phát hiện sự việc, liền báo cho cơ quan chức năng. Nhận tin báo, công an ngay lập tức có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc.

Hình ảnh ghi nhận của nhóm PV Lao Động:

Rất đông người dân đứng theo dõi vụ việc.
Cho đến hơn 23h ngày 21.9, lượng người tập trung quanh khu vực xảy ra vụ cháy kinh hoàng hôm 17.9 vẫn không ngớt.
Lực lượng chức năng từng bước đưa thi thể nạn nhân ra khỏi khu vực hiện trường vụ cháy
Xe cứu hỏa cỡ lớn được huy động ngay khu vực hiện trường
 
 
Bên ngoài hiện trường, rất đông người dân tập trung quanh khu vực, bàn tán xôn xao.

Trước đó, Lao Động đã đưa tin, khoảng 18h ngày 17.9, tại khu vực đường Đê La Thành gần Bệnh viện nhi Trung ương đã xảy ra vụ cháy dữ dội.

Đám cháy xảy ra trong nhiều giờ đồng hồ, thiêu rụi nhiều nhà dân đoạn sau số nhà từ 889 đến số 907 đường Đê La Thành. Hàng chục xe cứu hỏa với hơn 200 người đã tham gia phòng cháy chữa cháy suốt 4 tiếng đồng hồ.

Theo thông báo của UBND quận Ba Đình, vụ cháy đã làm 19 căn nhà bị cháy, ảnh hưởng đến 31 hộ dân và 99 nhân khẩu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn