MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những bao cát được gia cố tại các điểm xung yếu để ứng phó với bão số 6. Ảnh: Sơn Tùng

1 giờ sáng 11.11, bão số 6 đổ bộ: Đã di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm

L.V LDO | 10/11/2019 18:19

Sáng 11.11, bão số 6 đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên. Đến chiều nay (10.11), công tác ứng phó với bão số 6 đã cơ bản hoàn tất. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 16 giờ chiều nay (10.11), bão  số 6 Nakri cách Bình Định-Khánh Hòa 140km về phía Đông; gió cấp 10, giật cấp 13; gió thực đo mạnh nhất tại Lý Sơn (Quảng Ngãi) đạt cấp7, giật cấp 9.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15km/giờ; dự kiến đến 1 giờ sáng 11.11 bão trên đất liền các tỉnh Bình Định – Khánh Hòa; gió cấp 8, giật cấp 11.

Để ứng phó với bão số 6 Nakri, cơ quan phòng, chống thiên tai và các địa phương đã thông báo cho 47.330 phương tiện với 243.063 lao động. Trong đó, hoạt động, neo đậu khu vực giữa biển Đông: 108 tàu với 2.729 lao động (đã vào trú tránh tại các đảo hoặc di chuyển xuống phía Nam để tránh bão); không còn tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm.

Đã di dời, chằng chống, gia cố 173.869 lồng bè chăn nuôi hải sản, trong đó, Quảng Ngãi: 38; Bình Định: 1.042; Phú Yên: 118.740; Khánh Hòa: 54.049). Đến 12 giờ ngày 10.11, tất cả các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận đã cấm biển.

Tính đến 16 giờ ngày 10.11, đã di dời 6.565 hộ dân với 22.681 người (Quảng Ngãi: 395 hộ/1.541 người; Bình Định: 2.667 hộ/9.915 người; Phú Yên: 2.861hộ/8.815 người; Khánh Hòa: 642 hộ/2.410 người).

Ngày mai (thứ haim, ngày 11.11) học sinh các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa nghỉ học.  

Để ứng phó với bão số 6, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống thiên tai yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp  với các địa phương tập trung kiểm tra, rà soát việc gia cố, chằng chống tàu thuyền, lồng bè. Kiên quyết không để lại người dân trên tàu, thuyền, lồng bè (nếu còn phải kiên quyết cưỡng chế).

Tập trung hoàn thành dứt điểm việc sơ tán dân tại những khu vực nguy hiểm. Rà soát, bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1512/CĐ-TTg ngày 8.11.2019.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn