MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hầm thủy điện Nậm Cấu - nơi xảy ra tai nạn do mất an toàn lao động khiến 1 công nhân người Trung Quốc tử vong và 1 công nhân bị thương. Ảnh: CACC

1 tháng 2 vụ tai nạn khiến 4 người tử vong trong hầm thủy điện

THANH BÌNH LDO | 13/08/2024 06:40

Trong vòng chưa đầy 1 tháng, tại tỉnh Lai Châu đã xảy ra 2 vụ mất an toàn lao động khiến 4 công nhân tử vong khi thi công hầm thủy điện.

Ngày 12.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ xảy ra tại công trường thi công hầm thủy điện Nậm Cấu thuộc xã Bum Tở, huyện Mường Tè khiến 1 công nhân người Trung Quốc tử vong và 1 công nhân khác bị thương.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 9.8, anh Chen Z. (SN 1969) có quốc tịch Trung Quốc cùng anh Trương Đăng H. (SN 1990), công nhân người Việt Nam cùng vào hầm thủy điện Nậm Cấu để tiến hành đặt thuốc nổ phá đá. Sau đó, mìn bất ngờ phát nổ, anh Chen Z. tử vong và anh Trương Đăng H. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Hà Nội.

Theo xác minh của cơ quan công an, Dự án thủy điện Nậm Cấu do Công ty năng lượng Bảo Khang làm chủ đầu tư. Gói thầu nơi xảy ra vụ việc tại hầm số 3 do Công ty TNHH Duy Thành thi công và nhà thầu phụ là Công ty Việt Trung Lê Thanh.

Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình thi công, nhà thầu đã thuê một số công nhân có quốc tịch Trung Quốc trực tiếp thực hiện một số hạng mục. Tuy nhiên, nhà thầu đã không thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động, vi phạm quy định về quản lý vật liệu nổ dẫn đến hậu quả làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập những người liên quan để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 11.7, tại công trình thủy điện Nậm Cuổi 1 thuộc địa bàn xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu đã xảy ra vụ ngạt khí khiến 3 công nhân tử vong khi vận chuyển vật liệu vào trong hầm thủy điện. Danh tính 3 công nhân được xác định là anh V.T.S (41 tuổi), T.A.T (38 tuổi) và P.L.U (31 tuổi).

Kết quả khám nghiệm hiện trường, cơ quan pháp y chẩn đoán sơ bộ cho thấy, cả 3 nạn nhân tử vong do suy hô hấp cấp/trụy tuần hoàn.

Các tài liệu khác xác định nguyên nhân xuất phát từ việc người sử dụng lao động, chỉ huy trưởng công trường không tuân thủ các quy định về An toàn lao động.

Cơ quan CSĐT đã quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động”. Đồng thời, khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Văn Duẩn - Chỉ huy trưởng công trình và Đoàn Trọng Đạt - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty TNHH T&Đ 86.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn