MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công nhân trong lĩnh vực chế biến thủy sản tuân thủ nghiêm ngặt an toàn vệ sinh thực phẩm, làm việc trong môi trường lạnh nên F0 không thể đi làm việc trực tiếp. Ảnh: Minh họa

1 tuần cho F0 đi làm ở Cà Mau: Khó áp dụng cho công nhân trực tiếp sản xuất

NHẬT HỒ LDO | 25/03/2022 16:44
Cà Mau – F0 không triệu chứng được phép đi làm trên tinh thần tự nguyện. Ngoài ra, phải tuân thủ nhiều quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chính vì vậy, không phải F0 không triệu chứng, F1 nguy cơ cao nào cũng đi làm việc, ngồi cùng cơ quan với những người chưa mắc COVID-19.

Dễ cho cán bộ công chức, viên chức khó cho công nhân

Ngày 17.3, UBND tỉnh Cà Mau có văn bản điều chỉnh Quyết định số 2777 ngày 8.12.2021 của UBND tỉnh về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, cho phép các trường hợp F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ và F1 có nguy cơ, nguy cơ cao được đi làm nhưng phải tuân thủ một số quy định.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Dũng cho biết, F0 được phép đi làm phải tuân thủ đúng quy định chứ không phải F0 đi làm một cách bình thường như chưa mắc COVID-19.

Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau cũng quy định rất rõ ràng F0 không triệu chứng, F1 có nguy cơ được phép đi làm. Cụ thể, các trường hợp F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ và F1 có nguy cơ, nguy cơ cao, là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan đảng, nhà nước, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công ty, nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp... tạm thời cho phép tham gia một số hoạt động.

F0 không triệu chứng là công nhân khó làm việc trực tiếp do quy định có phòng riêng, không được tiếp xúc với ai. Ảnh: Minh họa

Cụ thể: Được sắp xếp làm việc trực tuyến hoặc trực tiếp. Trường hợp làm việc trực tiếp phải trên tinh thần tự nguyện, thỏa thuận, không được ép buộc; phòng, khu vực làm việc phải được cách ly; không tiếp xúc trực tiếp với người xung quanh; được phép di chuyển bằng phương tiện cá nhân, đi thẳng từ nhà, nơi cách ly đến khu vực cách ly làm việc được bố trí sẵn và ngược lại, trong quá trình di chuyển không được tiếp xúc với người xung quanh; thực hiện nghiêm Quy định 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Thủ trưởng đơn vị có người là F0, F1 làm việc có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi về chỗ nơi làm việc, thực hiện các biện pháp bảo hộ lao động, khử khuẩn phòng ngừa lây nhiễm và định kỳ theo dõi sức khỏe, xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động 2 lần/tuần.  

Không nhiều F0 không triệu chứng đi làm trực tiếp

Với những quy định như trên, hầu hết công nhân các nhà máy, xí nghiệp không thể áp dụng được. Quản lý Công ty chế biến thủy sản Minh Phú Cà Mau thuộc Tập đoàn Minh Phú cho biết: “Chúng tôi đã có kinh nghiệm trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 thời gian đầu diễn ra dịch bệnh. Doanh nghiệp đã áp dụng “3 tại chỗ”, “1 cung đường hai điểm đến”. Tuy nhiên, nếu phát hiện công nhân F0 chúng tôi vẫn phải cho cách ly, không thể cho vào lao động được. Việc F0 đi làm hiện tại chỉ áp dụng cho bộ phận hành chính, nhưng rất hạn chế đi làm trực tiếp”.

Công nhân trong xí nghiệp chế biến thủy sản tại tỉnh Cà Mau vừa sản xuất vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Nguyễn Vũ

Một Giám đốc Công ty thủy sản tại thành phố Cà Mau chia sẻ: “Công nhân chế biến thủy sản trong môi trường kín, phòng lạnh nên rất dễ lây nhiễm COVID-19. Ngoài ra, chế biến thủy sản đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh thực phẩm nên không thể để F0 trực tiếp sản xuất”.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Dũng cho biết, thống kê tình hình dịch bệnh COVID-19 chưa có số liệu F0 không triệu chứng đi làm. Ông Dũng cho biết thêm: “Quy định F0 không triệu chứng được phép đi làm hiện nay các cơ quan đảng, nhà nước, hành chính sự nghiệp... dễ thực hiện. Đối với người lao động trực tiếp theo quy định hiện nay vẫn áp dụng nghiêm quy định phòng dịch COVID-19”.

Cho đến chiều 25.3, tỉnh Cà Mau có 24.374 ca đang điều trị. Trong đó, 867 ca điều trị tại các cơ sở y tế, 25 ca điều trị tại khu cách ly tập trung và 23.482 ca điều trị tại nhà. Phân theo tầng điều trị: Tầng 1 có 24.195 ca, tầng 2 có 158 ca, tầng 3 có 21 ca (4 nguy kịch và 17 nặng).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn