MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Buổi làm việc của lãnh đạo Bộ Y tế với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Ảnh: Tuấn Dũng

1.330 chuyên gia kỹ thuật cao sẽ nhập cảnh vào Việt Nam

Thùy Linh LDO | 04/05/2020 20:14
Bộ Y tế cho hay có khoảng 1.600 trường hợp chuyên gia có tay nghề cao sẽ nhập cảnh vào Việt Nam, làm việc cả ở trên biển và đất liền. Hiện chúng ta đã giải quyết đưa vào 270, còn 1.330 trường hợp sẽ tiếp tục đưa vào thời gian tới.

Liên quan đến trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 số 271 vừa được công bố ngày 3.5, là chuyên gia dầu khí, chiều 4.5, lãnh đạo Bộ Y tế đã có buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về các giải pháp, các kiến nghị liên quan đến việc cách ly chuyên gia người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. 

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết: Bộ Y tế đã cùng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam bàn giải pháp, nhằm đạt được mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

"Chúng ta phải làm sao đưa được các chuyên gia nhập cảnh vào làm việc, nhưng vẫn phải an toàn, nhằm ngăn chặn nguồn lây nhiễm, kịp thời cách ly điều trị. Nếu làm được điều này, khẳng định là khống chế được, kiểm soát được dịch bệnh"- Thứ trưởng nói. 

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho rằng, SARS-CoV-2 là một chủng virus mới, có nhiều đặc điểm phức tạp cần phải nghiên cứu sâu hơn nữa, và chúng ta không được chủ quan.

"Mục tiêu của chúng ta, khi đưa các chuyên gia vào Việt Nam phải chủ động theo dõi, cách ly, để khi có ca nhiễm phải cách ly điều trị ngay, không để lây ra cộng đồng"- ông nói. 

Thủ tướng đồng ý cho phép chuyên gia, công nhân kĩ thuật cao... vào làm việc nhưng vào thì phải cách ly, theo dõi y tế trong vòng 14 ngày. Với tinh thần như vậy, theo Thứ trưởng Tuyên, có khoảng 1.600 đối tượng chuyên gia có tay nghề cao sẽ vào Việt Nam, làm việc cả ở trên biển và đất liền. Hiện chúng ta đã giải quyết đưa vào 270, còn 1.330 trường hợp sẽ tiếp tục đưa vào thời gian tới.

Chỉ đạo của Thủ tướng là tiếp tục cho phép nhập cảnh đối với chuyên gia kĩ thuật cao, nhà đầu tư... nhưng phải đảm bảo cách ly phòng chống dịch COVID-19.

Thứ trưởng đề nghị tập đoàn phải lập kế hoạch rõ ràng, chi tiết về việc đưa chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam.

"Tháng này đợt 1, đợt 2 bao nhiêu người, dự kiến bay chuyến nào, hạ cánh sân bay nào... khi có kế hoạch cụ thể, Bộ Y tế sẽ phối hợp với các bộ giải quyết, có văn bản gửi lại ngay. Phải có kế hoạch, chúng tôi mới chỉ đạo được, đồng thời gửi cho các tỉnh liên quan"- ông nhấn mạnh. 

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên tại buổi làm việc. Ảnh: Tuấn Dũng

Giải quyết kiến nghị của Tập đoàn Dầu khí

Về đề xuất công nhân nhập cảnh qua đường biển, đi trên biển, bắt đầu rời đất liền của nước sở tại, lênh đênh trên biển về đến hải phận của Việt Nam là 14 ngày hoặc hơn, Tập đoàn Dầu khí kiến nghị những trường hợp này không phải cách ly trong đất liền 14 ngày tiếp theo nữa.

Chủ trương của Bộ Y tế là đồng tình nhưng trước khi cắm chốt, thả neo, làm việc trên các giàn khoan trên biển thì buộc  phải kiểm tra sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm.

"Tôi đề nghị tập đoàn có y tế phải làm cẩn thận, nhờ đơn vị y tế nào đó thực hiện, nhưng trong thời gian 4 tiếng là có kết quả thì đề nghị anh em tự theo dõi. Khi có kết quả dương tính phải cách ly điều trị, tiếp xúc gần là phải cách ly theo dõi. Phải hết sức chặt chẽ, nếu không đảm nhiệm được thì phải đưa lên đất liền cách ly. Tất cả các anh em làm việc tiếp xúc với đối tượng này phải thực hiện phòng chống dịch cá nhân nghiêm túc. Chưa làm được điều này, Bộ Y tế sẽ không đồng ý"- Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh. 

Thứ trưởng cũng đồng tình quan điểm khi các chuyên gia của tập đoàn dầu khí hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, sẽ được đưa về thẳng Vũng Tàu cách ly nếu địa phương bố trí được khu cách ly theo đúng quy định của Bộ Y tế, có quản lý của địa phương, tổ dân số, có công an cắm chốt, có hướng dẫn đầy đủ về cách ly ra sao, ăn cơm tại phòng thế nào...

Ông cũng nhấn mạnh phải cách ly tuyệt đối, lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 2 lần. Xét nghiệm dương thì đưa đi điều trị ngay, nếu âm tính sẽ đưa ra ngoài đi làm.

Về việc đảm bảo cấp visa, số hiệu chuyến bay cho các trường hợp này, Tập đoàn Dầu khí cần trình kế hoạch, Bộ Y tế sẽ cùng các Bộ thống nhất xử lý.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn