MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cầu Long Đại bắc qua sông Tắc nối hai phường Long Bình và Long Phước (TP Thủ Đức, TPHCM) sắp thông xe. Ảnh: Anh Tú

2 dự án giao thông, môi trường gần 12.000 tỉ đồng ở TPHCM sắp về đích

MINH QUÂN LDO | 24/11/2023 17:56

TPHCM - Dự án cầu Long Đại (TP Thủ Đức) và dự án Cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ giai đoạn 2, tổng vốn gần 12.000 tỉ đồng sẽ hoàn thành cuối năm nay, giúp giảm ùn tắc, ô nhiễm môi trường.

Cầu Long Đại

Cầu Long Đại bắc qua sông Tắc (nhánh sông Đồng Nai) dài 490m, rộng 14m, khởi công từ tháng 3.2017 với tổng vốn 353 tỉ đồng từ ngân sách.

Cầu dự kiến hoàn thành sau hai năm, nhưng thực hiện được hơn 50% tiến độ phải dừng thi công từ tháng 12.2018 do vướng mặt bằng. Đến cuối năm 2022, cầu Long Đại mới được khởi động lại sau khi các hộ đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức (chủ đầu tư), cầu Long Đại đã hoàn thành khoảng 98%, các nhà thầu đang hoàn tất các hạng mục cuối. Mặt cầu và đường dẫn hiện đã được thảm nhựa, lát gạch lề bộ hành, chuẩn bị lắp đặt hệ thống chiếu sáng, biển báo, sơn kẻ mặt đường...

Công trình sẽ đưa vào khai thác trong tháng 12. Khi đó, hai bờ sông Tắc giữa phường Long Bình, Long Phước được nối liền, giúp người dân đi lại thuận lợi, giảm ùn tắc đường Nguyễn Xiển và khu vực xung quanh.

Cầu Long Đại hoàn thành sau 6 năm thi công. Ảnh: Anh Tú

Ngoài cầu Long Đại, trên địa bàn TP Thủ Đức có các cầu Nam Lý, Tăng Long sau nhiều năm đình trệ đang tăng tốc thi công sau khi khó khăn mặt bằng được tháo gỡ.

Trong đó, cầu Nam Lý trên đường Đỗ Xuân Hợp (tổng vốn gần 920 tỉ đồng) hoàn thành dịp 2.9.2024. Cầu Tăng Long trên đường Lã Xuân Oai (tổng vốn gần 700 tỉ đồng) sẽ thông xe một nhánh cuối tháng 3.2024 và hoàn thành toàn bộ vào 30.4.2025.

Dự án Cải thiện môi trường nước giai đoạn 2

Ngày 24.11, ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (chủ đầu tư), cho biết, dự án mở rộng nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng giai đoạn 2 đã thi công hoàn thành, dự kiến sẽ khánh thành và bàn giao nhà máy cho đơn vị vận hành trong tháng 12 năm nay.

Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng giai đoạn 2 có thể xử lý 469.000m3 nước thải mỗi ngày đêm, tăng 328.000m3 so với giai đoạn một. Với công suất này, nhà máy có thể thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt cho lưu vực hơn 2.500ha thuộc các quận 4, 5, 6, 8, 10 và 11, từ đó giúp giảm ô nhiễm lưu vực các kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ.

Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng giai đoạn 2 công suất 469.000 m3/ngày đêm đã hoàn thành, sẽ đưa vào sử dụng cuối năm nay. Ảnh: Minh Quân

Theo ông Lương Minh Phúc, nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng giai đoạn 2 là gói thầu J - một trong 6 gói thầu xây lắp lớn của dự án Cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ giai đoạn 2 (gọi tắt là dự án Cải thiện môi trường nước giai đoạn 2), tổng mức đầu tư gần 11.300 tỉ đồng từ vốn vay ODA Nhật Bản và nguồn đối ứng trong nước.

Dự án này được Thủ tướng cho phép đầu tư năm 2005, triển khai từ năm 2010, dự kiến hoàn thành sau 4 năm, nhưng sau đó liên tục lùi tiến độ.

Cùng với nhà máy xử lý nước thải, dự án còn các gói thầu lớn khác như cải tạo kênh Tàu Hủ đoạn từ kênh Ngang số 1 tới bến Phú Định (dài hơn 4,8km) và kênh Ngang số 1, 2, 3 (dài hơn 1,2km); cải tạo hệ thống thoát nước rạch Hàng Bàng; mở rộng trạm bơm Đồng Diều; xây dựng hệ thống cống bao... Toàn bộ dự án này dự kiến hoàn thành cuối năm nay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn