MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa. Ảnh: Anh Tú

2 dự án giao thông trọng điểm 45.800 tỉ đồng ở TPHCM nguy cơ chậm tiến độ

MINH QUÂN LDO | 01/07/2024 19:13

TPHCM – Dự án Vành đai 3 và đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hòa tổng vốn 45.800 tỉ đồng đang gặp vướng mắc, cần sớm giải quyết, nếu không sẽ chậm tiến độ.

Dự án Vành đai 3 qua TPHCM đang tụt lại

Thông tin trên được ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM nói tại cuộc họp kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm của TPHCM, chiều 1.7.

Theo ông Trần Quang Lâm, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của TPHCM đang rất đáng lo ngại, có thể không đạt được kết quả như năm 2023.

Giám đốc Sở GTVT TPHCM cho biết, hiện trên địa bàn TPHCM có 5 dự án trọng điểm quốc gia mà Thủ tướng Chính phủ họp định kỳ hàng tháng.

Trong đó, về dự án Vành đai 3 TPHCM, ông Trần Quang Lâm cho biết, hiện nay các gói thầu trên địa bàn các tỉnh khác như Bình Dương, Đồng Nai… đã có tiến độ vượt lên so với TPHCM. Do đó, nếu TPHCM không tập trung cao độ, tăng tốc thì sẽ bị chậm hơn các tỉnh và nguy cơ ảnh hưởng tiến độ chung.

“Sở Giao thông Vận tải cũng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết các khó khăn về vật liệu, công tác điều hành và đẩy nhanh tiến độ thi công trên công trường” – ông Lâm nói.

Công trường thi công Vành đai 3, đoạn qua TP Thủ Đức (TPHCM). Ảnh: Minh Quân

Dự án Vành đai 3 qua TPHCM dài hơn 47km, tổng mức đầu tư hơn 41.000 tỉ đồng (chi phí giải phóng mặt bằng gần 19.000 tỉ đồng), được khởi công tháng 6.2023.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (chủ đầu tư) hồi cuối tháng 5, tổng khối lượng thi công của 10 gói thầu chỉ đạt khoảng 14%.

Trong đó, 4 gói thầu khởi công đợt 1 (tháng 6.2023) hiện đạt 20% khối lượng. Đối với 6 gói thầu khởi công đầu năm 2024 đến nay khối lượng chưa nhiều.

Cũng theo ông Trần Quang Lâm, dự án đường nối Trần Quốc Hoàn – Cộng Hòa tổng vốn hơn 4.800 tỉ đồng đang có vướng mắc về mặt bằng. Tuyến đường này xây mới, dài 4km, kết nối trực tiếp ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất công suất 20 khách mỗi năm (đang xây dựng), mở thêm hướng tiếp cận sân bay và phá thế độc đạo ở cổng vào trên đường Trường Sơn.

“Dự án đường Trần Quốc Hoàn nối nhà ga T3 đang vướng một mặt bằng tại đoạn cắt ngang đường Trần Quốc Hoàn. Nếu không giải quyết nhanh năm sau nhà ga T3 khai thác, đường của chúng ta chưa xong” – ông Lâm nói.

Ngoài ra, ông Trần Quang Lâm cũng lưu ý một dự án nữa có liên quan đến công tác thoát nước khu vực sân bay là dự án thoát nước kênh A41 do quận Tân Bình làm chủ đầu tư. Đây cũng là dự án trọng điểm cần phải được đẩy nhanh tiến độ để vừa làm tốt công tác giải ngân đầu tư công vừa giải quyết vướng mắc của các dự án trọng điểm quốc gia.

6 tháng mới giải ngân đạt 12,8%

Năm nay, TPHCM đã giao và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công hơn 79.200 tỉ đồng (gồm vốn ngân sách trung ương gần 3.200 tỉ đồng và vốn ngân sách địa phương hơn 75.500 tỉ đồng).

Theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước TPHCM, tính đến ngày 28.6, TPHCM mới giải ngân 10.129 tỉ đồng, đạt 12,8% tổng kế hoạch vốn được giao.

Thi công hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: Minh Quân

Theo Sở Kế hoạch - Đầu tư TPHCM, hiện có 3 nhóm dự án cần thúc đẩy giải ngân đầu tư công.

Thứ nhất là nhóm dự án không kịp khởi công trong năm nay và có thể không giải ngân được số vốn đã đăng ký. Nhóm này có 37 dự án với số vốn dự kiến giải ngân khoảng 3.000 tỉ đồng.

Thứ hai là nhóm các dự án có thể giải ngân vốn nhưng cần thúc đẩy giải quyết nhanh các thủ tục, vướng mắc. Nhóm này có 101 dự án với khoảng 20.000 tỉ đồng.

Nhóm thứ 3 là các dự án nếu giải quyết vướng mắc có thể giải ngân nhiều hơn vốn được giao. Nhóm này có 73 dự án với khoảng 13.600 tỉ đồng.

"Với ba nhóm này, Sở đã rà soát, phân tách 215 nội dung, kiến nghị. Các sở, ngành cần giải quyết 126 kiến nghị và các quận, huyện, TP Thủ Đức cần giải quyết 89 kiến nghị" - đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn