MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một đoạn đường thuộc xã xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn khi sạt lỡ. Ảnh:Khắc Trần

2 mẹ con cô giáo mầm non bị đá đè tử vong khi đi tìm bò bị lạc

HỒNG QUÂN LDO | 31/05/2018 14:48
Khi đi tìm bò ở trong rừng, không may 2 mẹ con cô giáo bị đá từ trên cao rơi xuống đè tử vong.

Ngày 31.5, thông tin từ ông Lỳ Giống Dìa - Chủ tịch UBND xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An - cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm, khiến hai mẹ con tử vong.

Theo đó, khoảng 14h ngày 30.5, chị Lầu Y Nênh (SN 1982, trú tại xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn) và con trai là Già Bá Khư (SN 2002), cùng đi xe máy vào rẫy cách nhà khoảng 3km để tìm bò thả rông trong rừng.

Khi cả hai mẹ con chị Nênh đang đi, bất ngờ đá từ trên núi lăn xuống rơi trúng người.

Đến 15h cùng ngày, người đi đường phát hiện sự việc thì cả hai mẹ con chị Nênh đã tử vong.

Tại hiện trường, thi thể các nạn nhân bị đá đè dập nát, một số vết máu còn vương trên hòn đá rất lớn cạnh nơi các nạn nhân tử vong, xe máy bị hư hỏng nặng.

Được biết, chị Lầu Y Nênh là giáo viên Trường Mầm non xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn