MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vĩnh Long tiếp tục xảy ra sạt lở một đoạn dài hơn 100m, thiệt hại gần 100 triệu đồng và di dời 1 nhà dân đến nơi ở an toàn. Ảnh: Hoàng Lộc

2 năm 3 lần sạt lở, người dân cù lao An Bình mong có nơi an toàn

HOÀNG LỘC LDO | 04/11/2023 18:07

Từ ngày 2 - 4.11, tại xã An Bình, huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) liên tiếp xảy ra sạt lở ở một đoạn bờ sông với chiều dài hơn 100m, ăn sâu vào đất liền hơn 30m. Ước thiệt hại gần 100 triệu đồng và 1 hộ gia đình phải di dời đến nơi ở an toàn.

Ông Nguyễn Văn Vui (sinh năm 1968, ấp An Thuận, xã An Bình) kể lại, khoảng 17h ngày 2.11 xảy ra sạt lở mất luôn phần đê bao nhà ông và của 2 hộ liền kề với chiều dài hơn 90m, ăn sâu vào đất liền hơn 25m.

“Trong thời gian cấp bách đó, gia đình tôi phải kéo lưới bắt cá, bắt ếch ở ao nuôi bị sạt lở. Kết quả bắt được chưa đến một nửa số lượng thả nuôi lúc đầu”, ông Vui cho biết thêm.

Ông Vui cho biết, ngôi nhà ở của mình cất mới 10 năm trước, cách sông Cổ Chiên lúc đó gần 100m. Nhưng hiện nay, ngôi nhà này chỉ còn cách sông Cổ Chiên chưa đến 5m và xuất hiện nhiều vết nứt ở phần đất, buộc gia đình ông phải di dời, tìm nơi an toàn.

“Gia đình tôi 6 người đi ở tạm nhà người thân trong thời gian ngắn rồi cũng phải tìm nơi ở mới, rất mong nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền để có nơi ở an cư lạc nghiệp”, ông Vui tâm sự thêm.

Ước thiệt hại của vụ sạt lở từ ngày 2 - 4.11 tại ấp An Thuận, xã An Bình gần 100 triệu đồng, mất hơn 3.000m2 đất, gây ngập hơn 20ha vườn cây ăn trái. Ảnh: Hoàng Lộc

Cách ao cá nhà ông Vui chưa đến 20m là ao nuôi cá điêu hồng của ông Nguyễn Thanh Phong cũng bị sạt lở mất trắng 500kg cá trong khi đang đợi ngày dời ra bè nuôi lấy thịt.

Ông Phong cho biết: “Không thấy xuất hiện dấu hiệu gì của sạt lở, nhưng trong khoảng thời gian chưa được 60 phút đã lở hết phần đê bao kiên cố được đắp cách đây gần 10 năm”.

Cũng chịu chung cảnh sạt lở mất hơn 1.200m2 đất, ông Nguyễn Văn Nhớ (sinh năm 1967) cho biết, tình hình sạt lở đã diễn ra từ nhiều năm qua, nhưng nghiêm trọng là trong năm 2022 – 2023 này.

“Trong 2 năm này xảy ra 3 lần sạt lở lớn, mỗi lần mất 2.000 – 3.000 m2 và nhiều lần sạt lở nhỏ mất 5 – 10m2. Tổng số đất bị mất do sạt lở cũng gần 10.000m2 của những hộ quanh đây”, ông Nhớ cho biết thêm.

This browser does not support the video element.

Người dân thông tin thêm về tình trạng sạt lở diễn ra nhiều năm qua tại ven sông Cổ Chiên, đoạn qua xã An Bình, huyện Long Hồ. Video: Hoàng Lộc

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Chủ tịch UBND xã An Bình, huyện Long Hồ - cho biết, ngay sau sạt lở, UBND xã đã cử lực lượng đến nắm tình hình, động viên, hỗ trợ người dân và di dời tài sản có giá trị đến nơi an toàn.

Thông tin thêm về vụ sạt lở ở xã An Bình, ông Nguyễn Chí Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long - thông tin, qua khảo sát sơ bộ của các ngành chức năng, tổng diện tích đất bị sạt lở trên 3.000m2, hơn 20ha cây ăn trái bị ngập nước và các loại vật nuôi thiệt hại trên 85 triệu đồng.

Theo ông Cường, UBND huyện chỉ đạo Phòng LĐTBXH, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phối hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức rà soát thiệt hại cụ thể để trình cấp có thẩm quyền hỗ trợ kịp thời cho người dân.

“UBND huyện chỉ đạo UBND các xã thuộc cù lao An Bình, rà soát lại các điểm có nguy cơ sạt lở, những nhà ven sông để đưa ra cảnh báo chung cho người dân có sự chủ động”, ông Cường cho biết thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn