MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

200 tỷ đồng lát vỉa hè bằng đá tự nhiên, đường Trần Phú đã "tan nát"

Cường Ngô LDO | 29/11/2017 14:20
Tuyến đường Trần Phú (Hà Đông, Hà Nội) dù mới được lát đá tự nhiên đồng bộ trên vỉa hè nhưng đã hư hỏng, xuống cấp.

Ghi nhận của Báo Lao Động, ngay đầu đường Trần Phú có tấm biển khá to giới thiệu Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp vỉa hè Quốc lộ 6A (đoạn từ Phùng Khoang đến Ba La).

Theo đó, đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng quận Hà Đông. Đơn vị tư vấn thiết kế là liên danh CTCP TVXD giao thông Hà Nội - CTCP TK&XD Kim Quang - CTCP TVTK&XL Viễn thông Hà Nội.

Đơn vị tư vấn giám sát là liên danh CTCP TVĐT&XD Ánh Dương - CTCP TVTK xây dựng điện; CTCP ĐT&KD XD Hà Nội D&T; CTCP Thương mại & Dịch vụ TTS Hà Nội.

Đơn vị thi công gồm: Liên danh CTCP Tập đoàn Đông Đô - CTCP Xây dựng Tường Lân - CTCP XD&TM Busan; Cty TNHH Đất Việt; Cty TNHH XH&TM Thịnh An...

Gần tấm biển, rất nhiều đá lát vỉa hè ở vị trí này đã vỡ vụn, bong tróc, nhiều viên đá khác cũng cập kênh, gây khó khăn cho người đi bộ. Khu vực trước gần cổng Học viện Y Dược học cổ truyền, đối diện Học viện An ninh Nhân dân, số 8 Trần Phú..., nhiều viên đá tan nát, đá lát vỉa hè không kết dính với phần nền vỉa hè. Điều đáng nói, khu vực vỉa hè hư hỏng có diện tích khá lớn. 

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo quận Hà Đông cho biết, tuyến phố Trần Phú được đầu tư lát đá tự nhiên trên vỉa hè trên cơ sở chỉ đạo của thành phố. Theo đó, tuyến phố này dài khoảng 5km, tổng vốn tất cả hết khoảng 200 tỷ đồng cả hạ ngầm.

Dưới đây là một số hình ảnh vỉa hè lát đá tự nhiên trên đường Trần Phú, phóng viên ghi lại vào sáng 29.11:

Đá tự nhiên trên đường Trần Phú xuống cấp nghiêm trọng.
Hình ảnh này được phóng viên Báo Lao Động ghi lại vào sáng 29.11.
Nhiều viên đá vỡ vụn, bong tróc nhưng chưa có sự thay thế, bảo hành.
Các viên đá tự nhiên có độ bền nửa thế kỷ vỡ vụn, cập kênh.
 Tổng vốn tất cả hết khoảng 200 tỷ đồng cả hạ ngầm.
Những người dân sống ở khu vực này cho rằng, chất lượng thi công rất ẩu.
Nhiều người từng vấp ngã khi đi qua khu vực này.
Mạch của những viên đá tự nhiên không kết dính với nhau. 
Diện tích đá tự nhiên lát vỉa hè bị hỏng hóc khá lớn. 
Chia sẻ với báo chí, lãnh đạo quận Hà Đông cho biết: "Dự án này thi công làm tốt, đúng quy trình, bài bản, lập hồ sơ xong hết rồi. Đúng quy định, nhưng bây giờ nó vỡ, còn bảo hành thì phải thay".
Phần nền vỉa hè khô khốc, không hề kết dính với vật liệu.
Tại nhiều vị trí, các hạng mục ngầm chưa hoàn thiện, đơn vị thi công chưa lát vỉa hè, người dân đi gom những viên đá vụn đặt lên nền đất, chống trơn trượt.
Bởi thi công chưa hoàn thiện nên những viên đá lát tự nhiên bên cạnh khu vực này bị lật.
Đoạn vỉa hè khu vực số 8 Trần Phú. 
Nhiều chuyên gia khẳng định, sử dụng đá tự nhiên để lát vỉa hè có những hạn chế như trọng lượng của đá lớn gây hạn chế trong gia công, vận chuyển. Bên cạnh độ cứng thì đá tự nhiên còn có hạn chế là độ giòn cao.
Việc đầu tư nhiều tiền để lát đá tự nhiên trên vỉa hè có gây lãng phí?
Tình trạng ngán ngẩm trên tuyến đường này. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn