MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
23 tàu du lịch tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long vẫn chưa được trục vớt. Ảnh: Nguyễn Hùng (chụp sáng 13.9.2024)

23 tàu du lịch vẫn ngâm nước biển vì khó tìm thợ trục vớt

Nguyễn Hùng LDO | 13/09/2024 16:08

Quảng Ninh - Bão Yagi nhấn chìm 27 tàu du lịch, trong đó có 25 tàu tham quan, 2 tàu lưu trú. Hầu hết các tàu hiện vẫn ngâm trong nước biển vì khó tìm thợ trục vớt.

Trong số này, 23 tàu du lịch neo đậu, tránh trú bão tại Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu bị chìm ngày 7.9 nhưng đến nay vẫn chưa thể trục vớt.

Chia sẻ với Lao Động, các chủ tàu cho biết, nhìn tài sản hàng tỉ đồng ngâm lâu trong nước rất xót xa, nhưng các đơn vị trục vớt chủ yếu ở Hải Phòng đang rất bận rộn bởi trong cơn bão số 3, khá nhiều tàu, phương tiện vận tải thủy gặp nạn.

Một số đơn vị trục vớt chỉ báo giá từ khoảng 30 - 40 triệu đồng/tàu nhưng rồi để đó vì việc không xuể.

Các chủ tàu du lịch đã nhiều lần liên hệ với các đơn vị trục vớt chuyên nghiệp nhưng do các đơn vị này hiện cũng đang quá tải vì nhiều phương tiện thủy đắm trong bão số 3. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ông Trần Văn Hồng - Chi hội trưởng Chi hội tàu du lịch Hạ Long - cho biết, chi hội vẫn đang liên hệ với một số đơn vị ở Hải Phòng để sang giúp trục vớt các tàu du lịch ở Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu. Hiện, một đội đang trục vớt tàu Hạ Long Diamond bị đắm ở khu vực Nhà máy đóng tàu Hạ Long, khi xong sẽ chuyển sang trục vớt các tàu ở Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu.

Điều đó có nghĩa các con tàu đắm kia phải chờ đợi, dự kiến còn rất lâu.

Trong số 25 tàu du lịch tham quan bị bão số 3 đánh chìm, chỉ có 2 tàu nằm ngoài Cảng Tuần Châu đã và đang được trục vớt. Tàu Minh Phát 36 của ông Nguyễn Văn Chung bị chìm tại khu tránh trú bão Trà Báu, Cát Bà đã được thuê trục vớt cách đây vài hôm.

Ông Chung cho biết, đợi các công ty trục vớt rất lâu nên ông thuê 2 tàu của dân kéo từ Trà Báu về một xưởng sửa chữa tàu ở phường Hà Khẩu, TP.Hạ Long. Tuy nhiên, về đến đây, tàu vẫn nằm ở dưới nước vì xưởng chưa có điện và vẫn còn tan hoang sau bão. Điều ông Chung lo lắng nữa là, do nhờ tàu của dân trục vớt nên không có hóa đơn, sau này khó thanh toán với bảo hiểm.

Chi phí sửa rất tốn kém, nhưng một số tàu khả năng không khôi phục lại được, buộc phải đóng mới. Ảnh: Nguyễn Hùng

Ước tính, để sửa chữa phần thân của một tàu du lịch tham quan tốn khoảng 500 triệu đồng đến 1 tỉ đồng, chưa kể phần sửa máy móc. Một số tàu không còn khả năng khôi phục thì phải đóng lại hoàn toàn. Trong khi đó, kinh phí để sửa một tàu du lịch nghỉ đêm lên tới hàng tỉ đồng.

Tại cuộc họp bàn giải pháp khắc phục hậu quả bão số 3, từng bước khôi phục lại hoạt động du lịch sáng nay (13.9), ông Cao Tường Huy - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - khẳng định, sẽ chỉ đạo tháo gỡ ngay những khó khăn của doanh nghiệp du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Giao thông vận tải hỗ trợ công tác trục vớt tàu du lịch bị chìm đắm ngay, nhằm đảm bảo hoạt động vận tải ổn định, an toàn.

Để đồng hành cùng doanh nghiệp, Quảng Ninh sẽ kiến nghị ngay với Chính phủ các chính sách về ngân hàng, bao gồm khoanh nợ, giãn nợ, hoãn nợ, giảm lãi suất cho vay, cho vay mới đối với các doanh nghiệp thiệt hại; đề nghị giảm giá điện, thuế, bảo hiểm…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn