MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hạng mục cầu Thống Nhất tại dự án đường trục trung tâm TP Biên Hòa (Đồng Nai). Ảnh: HAC

3 dự án giao thông 2.670 tỉ đồng ở Đồng Nai sắp hết niên độ

HÀ ANH CHIẾN LDO | 27/07/2024 14:14

Đồng Nai - 3 dự án Đường trục trung tâm TP Biên Hòa, Hương lộ 2 và cầu Vàm Cái Sứt (có tổng mức đầu tư 2.670 tỉ đồng) sắp hết niên độ.

Năm 2024 chưa hoàn thành dự án dù sắp hết niên độ

Ngày 27.7, thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai cho biết, 3 dự án giao thông gồm: Đường trục trung tâm TP Biên Hòa, đường Hương lộ 2 và cầu Vàm Cái Sứt sắp hết niên độ thực hiện từ năm 2020 đến năm 2024.

Dự án Đầu tư xây dựng đường trục trung tâm TP Biên Hòa (đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Trơn) có tổng mức đầu tư 1.500 tỉ đồng được khởi công đầu năm 2023 gồm các hạng mục cầu Thống Nhất và đường dẫn 2 đầu cầu.

Đây là công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Đồng Nai, nhưng đến nay sau hơn 1,5 năm thi công, 5 gói thầu xây lắp chính của dự án này chỉ đạt khoảng 17% hợp đồng đã ký kết.

Dự án đầu tư xây dựng đường Hương lộ 2 (đoạn 1, giai đoạn 1). Ảnh: HAC

Dự án Đầu tư xây dựng Hương lộ 2 (đoạn 1, giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư gần 783 tỉ đồng, dài gần 2 km cũng là công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Đồng Nai, kết nối với Quốc lộ 51 và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đã được khởi công vào cuối năm 2020, đến nay cũng chưa thể hoàn thành.

Dự án Đầu tư xây dựng cầu Vàm Cái Sứt (đầu tư 387 tỉ đồng) nằm trên tuyến đường Hương lộ 2, đã hoàn thành xây dựng phần cầu chính nhưng tổng thể dự án cũng chưa hoàn thành do phần đường dẫn phía mố cầu M2 thuộc phường Tam Phước (TP Biên Hòa) đang trong thời gian chờ lún để tiếp tục thi công.

Vướng mặt bằng khiến 3 dự án giao thông trượt niên độ

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, nguyên nhân chính khiến các dự án sắp hết niên độ thực hiện nhưng vẫn chưa xong là do vướng mắc mặt bằng thi công.

Dự án đường Hương lộ 2 khó hoàn thành trong năm 2024 dù sớm hoàn thành thi công nhưng còn phải thực hiện các thủ tục nghiệm thu, bàn giao trước khi đưa vào khai thác; Dự án Đầu tư xây dựng cầu Vàm Cái Sứt thì trong quý I/2025 mới hoàn tất công tác nghiệm thu, bàn giao; Dự án Đường trục trung tâm TP Biên Hòa cũng rất khó việc hoàn thành dự án trong năm 2024.

Cầu Vàm Cái Sứt. Ảnh: HAC

Theo ông Ngô Thế Ân - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Nai, cả 3 dự án Đường trục trung tâm TP Biên Hòa, Hương lộ 2 và cầu Vàm Cái Sứt đều có niên độ thực hiện từ năm 2020-2024. Nếu không hoàn thành trong năm 2024, phải tiếp tục điều chỉnh dự án, gia hạn thời gian thực hiện, làm kéo dài thời gian thi công.

Ngoài ra, việc chậm hoàn thành đưa vào khai thác sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Biên Hòa và của tỉnh Đồng Nai. Riêng các nhà thầu thi công, việc phải kéo dài thời gian thi công khiến họ phải đối mặt với nguy cơ bị ảnh hưởng biến động giá vật liệu xây dựng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn