MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mưa lũ, sạt lở đất ở Hà Giang làm 3 người chết, 2 người bị thương, nhiều tuyến đường và nhà dân bị ngập úng. Ảnh: Minh Chuyên

3 người chết, 2 người bị thương do mưa lũ, sạt lở đất ở Hà Giang

Phạm Đông LDO | 21/07/2020 14:11
Cơn mưa lớn kéo dài từ đêm 20 đến sáng 21.7 khiến trên 120 hộ dân ở TP Hà Giang bị ngập nước. Tính đến thời điểm hiện tại có 3 người tử vong, 2 người bị thương và nhiều tài sản khác bị nhấn chìm trong nước.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Hà Giang, trong những ngày vừa qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa to đến rất to, gây thiệt hại về người, nhà ở, tài sản, hoa màu của nhân dân; sạt lở, ngập úng nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố và một số địa phương khác.

Đáng chú ý, trận mưa lũ xảy ra khiến bà Lý Già T. (44 tuổi) và con là Lý Thị Ơ. (15 tuổi, cùng trú tại thôn Cóc Nắm, xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì); cháu Nguyễn Tú Minh A. (13 tuổi, trú tại tổ 9, xã Phương Độ, TP Hà Giang) tử vong. Cả 3 trường hợp này đều do bị đất đá sạt lở vào nhà vùi lấp. Đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể các nạn nhân xấu số.

Hiện trường vụ mưa lũ, sạt lở đất gây thiệt hại về người. Ảnh: Di Hân

Ngoài ra, trận mưa lũ cũng khiến anh Đặng Văn Đại (thôn 1 Hợp Nhất, xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì) bị thương do lũ cuốn; chị Phạm Thị Hương (tổ 9, xã Phương Độ, TP Hà Giang) bị thương do đất đá sạt lở. Các nạn nhân bị thương nặng đang phải cấp cứu tại bệnh viện.

Tại Thành phố Hà Giang, theo thống kê sơ bộ, hiện có khoảng trên 120 hộ dân bị ngập nước. Hiện khu vực trường Nội trú tỉnh nước ngập cao 1,2 m chiều dài khoảng 100m, ngõ 200 ngập cao 1,2 m dài 80m; Phường Ngọc Hà Ngập tổ 2, 3 tổ 7: phường Trần Phú ngập tổ 2,3,4,12,13,14,15,16 nước ngập 1,2 m; Phường Quang Trung, tổ 7; Nguyễn Trãi nước ngập khu lòng chảo phường, khu Hà Yên; xã Phương Thiện bị nước tràn vào nhà dân...

Nước ngập lớn tại Hà Giang. Ảnh: Minh Chuyên

Sau khi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn nhận định, nguyên nhân gây ngập lần này là do mưa lớn kéo dài, hệ thống thoát nước của thành phố đã cũ, xuống cấp. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành chức năng phối hợp thống kê tình hình thiệt hại, huy động các lực lượng, phương tiện, máy móc cần nhanh chóng bắt bay vào việc giúp đỡ nhân dân khắc phục thiệt hại.

Do thời tiết còn diễn biến bất thường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh theo dõi, bám sát tình hình thời tiết, tổ chức trực nghiêm túc 24/24 giờ để xử lý thông tin kịp thời.

Mưa lớn gây sạt lở đất. Ảnh: M.Chuyên

Đồng thời trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại tại một số địa phương trong tỉnh, sáng ngày 21.7, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã có Công điện khẩn số 2275-CĐ/CTUBND, gửi Chủ tịch UBND – Ban chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố; các thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh về việc thực hiện các biện pháp khắc phục và phòng, chống thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo UBND các huyện, thành phố có điểm bị ngập úng cục bộ, lũ ống, sạt lở đất (TP Hà Giang, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì) chỉ đạo và huy động ngay lực lượng, phương tiện tại chỗ để cùng với lực lượng cơ sở, nhân dân kịp thời khắc phục hậu quả; triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Nhiều tuyến đường bị ách tắc do mưa lớn, sạt lở. Ảnh: M.Chuyên

Tiếp đó, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường khuyến cáo và thông báo cho người dân không đi lại qua sông, suối, các khu cực ngập úng, sạt lở để đảm bảo an toàn tính mạng cho người và phương tiện. Cắt cử người canh gác ở các điểm trọng yếu.

Đối với các xã có nguy cơ cao sạt lở, lũ quét và ngập úng sử dụng ngay Tổ công tác phụ trách xã xuống các chỉ đạo việc thực hiện rà soát, kiểm tra và triển khai các giải pháp cụ thể để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, nhà nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn