MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
372 hộ dân thôn Phước Thuận - Phước Hậu (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) không thể tách thửa, làm nhà do vướng quy hoạch Khu công nghiệp Hòa Nhơn. Ảnh: Nguyễn Linh

372 hộ dân ở Đà Nẵng 17 năm không thể làm nhà do vướng quy hoạch

Nguyễn Linh LDO | 10/10/2023 07:07

Không thể xây mới, cũng không thể tách thửa để cho con, 372 hộ dân sống tại thôn Phước Thuận - Phước Hậu (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) sống tạm bợ trong vùng quy hoạch Khu công nghiệp Hòa Nhơn suốt 17 năm nay.

372 hộ dân sống khổ trong Khu công nghiệp Hòa Nhơn

Từ năm 2006, địa bàn thôn Phước Thuận - Phước Hậu được công bố quy hoạch dự án Khu công nghệ cao. Năm 2012 quy hoạch dự án Khu công nghệ cao được hủy bỏ và chuyển sang Dự án Vệt khai thác quỹ đất dọc đường mỏ đá Hòa Nhơn. Năm 2016, khu vực này lại được chuyển sang Dự án Khu công nghiệp Hòa Nhơn. Đến năm 2019 lại được điều chỉnh ranh giới Khu công nghiệp Hòa Nhơn nhưng lại kéo dài đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện.

Và người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vẫn là 372 hộ dân thôn Phước Thuận - Phước Hậu.

Con đường bêtông chỉ rộng hơn 2m dẫn vào thôn Phước Thuận - Phước Hậu với lác đác vài ngôi nhà. Trong đó, căn nhà nằm ngay dưới chân núi thuộc địa phận thôn Phước Thuận, Phước Hậu là nơi ở của gia đình bà Trần Thị Hiền. Khi trời mưa hay có tin bão lũ là gia đình bà Trần Thị Hiền lại phải lo tìm nơi di dời.

Vào mùa mưa năm 2022, cả gia đình bà Hiền gồm hai mẹ già ngoài 80 tuổi và bà Hiền đều được lực lượng chức năng đưa đi nơi khác để trú ẩn. Bà Hiền cũng không nắm rõ nhà của mình hiện đang nằm trong dự án nào.

Trong khi đó, năm 2021, bà Võ Thị Diệt, người dân thôn Phước Thuận - Phước Hậu muốn tách thửa cho hai người con để làm nhà, lập gia đình, nhưng gia đình bà Diệt đang nằm trong quy hoạch của Khu công nghiệp Hòa Nhơn nên không thể tách thửa.

Ngoài mòn mỏi đợi chờ triển khai quy hoạch, người dân trong thôn còn phải sống chung với ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm bụi từ các nhà máy sản xuất đang hoạt động tại địa phương này.

Các dự án quy hoạch khiến người dân còn khổ

Ông Lê Văn Tuân - Trưởng thôn Phước Hậu - Phước Thuận - cho biết, 17 năm qua, người dân trong thôn phải sống thấp thỏm trước các dự án quy hoạch chồng lên nhau.

Trong khi chờ đợi dự án triển khai, 372 hộ dân thôn Phước Thuận - Phước Hậu gặp rất nhiều khó khăn về sinh hoạt, đời sống và sinh kế. Nhà cửa không được xây, con cái dựng vợ gả chồng không được tách hộ...

“Hiện nay trên địa bàn thôn đang còn một dự án là Khu công nghiệp Hòa Nhơn dang dở. Thôn Phước Thuận - Phước Hậu có 372 hộ dân đều bị ảnh hưởng bởi dự án này” - ông Lê Văn Tuân nói.

Đầu năm 2023, UBND TP Đà Nẵng đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo hồ sơ quy hoạch, địa phương này triển khai đầu tư hình thành 3 khu công nghiệp mới gồm: Khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 2, Khu công nghiệp Hòa Nhơn, Khu công nghiệp Hòa Ninh.

Trong đó, Khu công nghiệp Hòa Nhơn (nằm trên địa bàn huyện Hòa Vang) có quy mô 360,1ha với nhóm ngành nghề công nghiệp nhẹ, vật liệu xây dựng cao cấp...

Theo ông Bùi Nam Dũng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) - người dân thôn Phước Thuận - Phước Hậu và ở các xã trên địa bàn huyện Hòa Vang đã phải chịu ảnh hưởng của các dự án quy hoạch.

Tại xã Hòa Nhơn hiện đang có 2 dự án Cụm công nghiệp Hòa Nhơn đã bàn giao mặt bằng sạch còn dự án Khu công nghiệp Hòa Nhơn thì chưa biết bao giờ mới được triển khai.

“Vì quy hoạch khu công nghiệp Hòa Nhơn triển khai chậm nên quyền sử dụng đất của người dân bị hạn chế. Vào mùa mưa, tùy theo cấp độ mưa bão, nếu mưa bão như vào thời điểm tháng 10.2022 thì chúng tôi đều triển khai di dời khẩn cấp. Đây cũng là khu vực nằm trong phương án di dời của cả xã Hòa Nhơn và huyện Hòa Vang” - ông Bùi Nam Dũng thông tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn