MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các loại dây điện dày đặc trước cổng Trường THCS An Lục Long.

4 học sinh thương vong vì bị điện giật ở Long An: Nguyên nhân do… trời

Kỳ Quan LDO | 14/10/2018 16:15
Bước đầu xác định nguyên nhân làm cho dây điện trung thế rơi xuống đất, giật chết 2 học sinh (HS) và bị thương nặng 2 HS khác (Trường THCS An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) là do sét đánh vào đường dây.

Thông tin từ UBND huyện Châu Thành và Điện lực Châu Thành, bước đầu xác định nguyên nhân làm đứt dây điện là do sét đánh trúng đường dây. Thời điểm xảy ra sự cố, trên địa bàn xã An Lục Long vừa qua cơn mưa lớn, mưa vẫn chưa tạnh hẳn.

Cổng Trường THCS An Lục Long, nơi xảy ra tai nạn thương tâm.

Trách nhiệm của ngành điện trong tai nạn này như thế nào? Có đề phòng được sét đánh vào đường dây điện trung thế hay không? Khi đường dây bị sự cố, tại sao điện không tự động ngắt? Chúng tôi đã trao đổi các vấn đề này với một số kỹ sư, cán bộ ngành điện (xin không nêu tên).

Theo đó, chỉ có cấp điện áp từ 110kv trở lên mới có đường dây chống sét được lắp phía trên các đường dây chính, vậy mà vẫn không thể loại trừ hoàn toàn chuyện sét đánh vào đường dây. Còn đường dây trung thế 15kv đi khá thấp, nhiều khi thấp hơn các tòa nhà và cây xanh 2 bên đường, nên không lắp đường dây chống sét, vì khá tốn kém mà không có nhiều tác dụng. "Chuyện sét đánh vào đường dây trung thế là khá hiếm, nhưng vẫn có xảy ra. Phải chấp nhận một tỉ lệ rủi ro nhất định", một kỹ sư điện nói.

Còn tại sao hệ thống ngắt tự động không kịp thời ngắt điện khi đường dây gặp sự cố, trong trường hợp này là bị sét đánh? Đó là điều các cơ quan chức năng huyện Châu Thành đang tiến hành  làm rõ.

Một học sinh bị thương nặng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

Như Lao Động đã thông tin, khoảng 16h ngày 13.10, khi các HS Trường THCS An Lục Long rời khỏi trường sau khi hết buổi học, bất ngờ đường dây diện trung thế đi ngang trước cổng trường rơi xuống, điện giật chết 2 HS, hai em khác bị thương nặng được đưa đi điều trị ở bệnh viện tỉnh, cùng 2 HS khác bị xây xát nhẹ được chăm sóc tại chỗ.

Đến sáng 14.10 các HS bị thương nặng đã qua cơn nguy kịch, đang phục hồi tốt tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

Đám tang em Đinh Thiên Bảo, một trong 2 học sinh tử vong.

Cũng trong sáng nay, Sở Công thương Long An cùng lãnh đạo ngành điện Long An đã đến chia buồn và hỗ trợ gia đình 2 HS tử vong, mỗi trường hợp 50 triệu đồng; hỗ trợ 10 - 15 triệu đồng cho mỗi trường hợp bị thương.

Vào lúc 13h30 ngày hôm nay, gia đình 2 HS tử vong đã mai táng con mình trên phần đất nhà.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn