MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

5 phóng sự điều tra nổi bật trên Báo Lao Động năm 2018

Trần Tuấn LDO | 29/12/2018 19:52

Năm 2018, PV Lao Động nhập vai thành nhiều nhân vật, miêu tả cận cảnh những câu chuyện mặt trái của xã hội. Chính phủ, nhiều Bộ ngành đã vào cuộc xử lý những bất cập sau khi các phóng sự lên trang. Dưới đây là chuyện bếp núc của 5 tác phẩm nổi bật.

1. Nườm nượp cảnh kẹp tiền đưa – nhận tại Hải quan Hải Phòng

Nhóm PV Lao Động mất nửa năm chỉ để nộp hồ sơ vào một công ty chuyên cung cấp dịch vụ khai thuê Hải quan tại TP.Hải Phòng. 3 tháng tiếp theo là những ngày chuyên tâm trong vai một "chạy lệnh" viên - người có vai trò hoàn thiện các thủ tục khai thuê hải quan cho các doanh nghiệp có nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa.

Những góc khuất dần lộ sáng. Từng công đoạn khai thuê hải quan, mỗi công đoạn phải "lót tay" bao nhiêu thì mới được cho thông quan - những câu hỏi đã được trả lời chi tiết trong phóng sự đăng tải.

Quy trình gấp tiền để "bôi trơn"  tại Hải quan Hải Phòng. 

Phóng sự đã tạo ra sự lan tỏa và hiệu ứng mạnh mẽ, trở thành vấn đề báo chí nóng hổi những ngày trung tuần tháng 4.2018. 

Sau đó, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chỉ đạo các bộ ngành, địa phương vào cuộc làm rõ những thông tin bài báo phản ánh. Tổng Cục Hải quan (Bộ Tài chính) và Cục Hải quan (TP.Hải Phòng) đã xử lý kỷ luật các cán bộ liên quan.

1 tuần sau, tại Hội nghị trực tuyến về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra thông điệp mạnh mẽ về việc cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi thông thoáng, tránh những tiêu cực, tạo đà phát triển cho doanh nghiệp.

“Tôi sẽ trực tiếp kiểm tra ở Hải Phòng và Hải quan Hải Phòng” - Thủ tướng nói.

2. Xảo trá như thị trường thực phẩm chức năng

1 năm theo đuổi đề tài, kinh qua nhiều công ty kinh doanh thực phẩm chức năng với các chức vụ khác nhau, nhóm PV Lao Động đã lột trần những chiêu trò quảng cáo, bán hàng đầy dối lừa nhằm móc túi người bệnh của những doanh nghiệp này.

 Bên trong lò đào tạo bác sĩ online chuyên đi hù dọa người bệnh.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã vào cuộc thu hồi 13 giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm và 4 giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng của Công ty CP Phát triển công nghệ Đông Nam Dược - chủ thể chính được nhắc đến trong loạt phóng sự.

Theo ghi nhận sau đó, vấn đề thanh kiểm tra đối với các công ty kinh doanh TPCN có dấu hiệu quảng cáo gian dối, lừa đảo đã được quan tâm và tăng cường hơn. Nhiều lô sản phẩm vi phạm đã bị thu hồi, một số công ty bị xử phạt, thậm chí rút giấy phép kinh doanh.

3. Tiền tỉ chống trượt đầu ra ngoại ngữ tại ĐH Công nghiệp Hà Nội

Phóng viên của tòa soạn Lao Động nhập vai sinh viên đại học Công nghiệp Hà Nội theo học tại các lớp "chống trượt" của khoa Ngoại ngữ trường này suốt bốn tháng.

Những mánh khóe gian lận, tiêu cực trong hoạt động dạy và thi tại khoa Ngoại ngữ bị bóc trần khiến dư luận xôn xao.

Bóc trần đường dây gian lận thi cử tại Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Bộ Công Thương (Cơ quan chủ quản của ĐH Công nghiệp) sau đó đã vào cuộc xác minh và đưa ra kết luận: Trưởng khoa Ngoại ngữ đã "đạo diễn" toàn bộ sự việc.

Vị này đã tự ý quyết định thành lập lớp, sử dụng danh nghĩa và cơ sở vật chất của nhà trường, đưa ra mức thu không có cơ sở, thu tiền của sinh viên không có phiếu thu.

Khoản tiền đã thu được quản lý tại Khoa Ngoại ngữ chưa nộp về Nhà trường theo quy định và tự quyết định một số chi phí; tổ chức kiểm tra không tuân thủ Quy định của trường về tổ chức hoạt động đánh giá kết quả học tập sinh viên.

Hiện Báo Lao Động vẫn đang chờ những kết luật chính thức của Bộ GDĐT về kỳ thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuẩn đầu ra của trường này.

4. Giao ước ngầm trong "trại" nuôi người lấy thận

Những ngày trong "trại" thận, nhóm PV đã tận thấy mối quan hệ cộng sinh giữa người bán thận và giới cò mồi. Đây chính là lý do khiến việc mua bán thận - bị pháp luật nghiêm cấm vẫn diễn ra dai dẳng mà khó có thể triệt phá, dứt điểm.

Bên trong "trại" nuôi người lấy thận.

Sau khi loạt phóng sự đăng tải, Nguyễn Đức Thắng - chủ "trại" thận đã bị Công an quận Long Biên khởi tố để điều tra về hành vi mua bán bộ phận cơ thể người.

Những thành viên của "trại" thận - người thì về quê, người tìm được công việc mới ở Hà Nội với niềm tin sẽ kiếm được tiền bằng sức lao động chân chính. Họ cho biết, vô vàn bình luận về vụ việc trên báo chí, mạng xã hội đã khiến bản thân suy ngẫm và thay đổi nhiều.

5.  Đêm trắng lần theo dấu vết “Quỷ” ấu dâm ngoại quốc

Loạt phóng sự đã có những miêu tả đầy ám ảnh về nạn ấu dâm của những kẻ bệnh hoạn đội lốt khách du lịch nước ngoài.

Sau nhiều tháng bám sát, điều tra, PV Báo Lao Động đã cung cấp tài liệu và phối hợp với cơ quan điều tra. 

 "Quỷ ấu dâm"  Zmajkovic bị xử 3 năm tù.

Ngày 25.9, một kẻ ấu dâm quốc tịch Slovakia tên là Roman Zmajkovic (sinh năm 1985) đã bị TAND TP.Hà Nội xử 3 năm tù, sau khi mãn hạn tù sẽ trục xuất khỏi Việt Nam.

Một kẻ khác, quốc tịch Đức cũng đã bị khởi tố bắt giam và đang chờ ngày đứng trước vành móng ngựa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn