MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lúa bị ảnh hưởng do mưa lớn ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.

6 tháng đầu năm, Quảng Trị chịu 23 đợt thiên tai gây thiệt hại

TIẾN NHẤT LDO | 09/08/2023 18:17

6 tháng đầu năm 2023, tỉnh Quảng Trị chịu ảnh hưởng 23 đợt thiên tai, gồm không khí lạnh, nắng nóng, mưa dông lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh…

Ngày 9.8, đoàn công tác của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị về kiểm tra công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023.

6 tháng đầu năm 2023, tại tỉnh Quảng Trị chịu ảnh hưởng 23 đợt thiên tai gồm: 11 đợt không khí lạnh, 8 đợt nắng nóng, 3 đợt mưa dông lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, 1 đợt mưa lớn… đã làm 2 người chết, 2 người bị thương; ước thiệt hại do thiên tai gây ra hơn 76,4 tỉ đồng.

Trên cơ sở các nguồn hỗ trợ của Trung ương, nguồn huy động từ các tổ chức, cá nhân và ngân sách địa phương, tỉnh Quảng Trị đã quyết liệt trong công tác triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả, phục hồi tái thiết sau thiên tai.

Năm 2023, UBND tỉnh đã kịp thời phân bổ hơn 119,6 tỉ đồng từ các nguồn hỗ trợ và ngân sách địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022; trích dự phòng ngân sách tỉnh hơn 25,3 tỉ đồng trong năm 2023 để tạm cấp cho các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tại năm 2022.

Đến nay, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã thành lập, củng cố đội xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở với số lượng 50 – 70 người/xã do lực lượng dân quân tự vệ làm nồng cốt; UBND tỉnh đã yêu cầu tất cả cấp xã phải xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai giai đoạn 2021-2025 và phương án ứng phó với cấp độ rủi ro thiên tai theo quy định…

Kết quả năm 2022, theo đánh giá của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, tỉnh Quảng Trị xếp 18/63 tỉnh, thành phố về công tác phòng chống thiên tai.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi các nội dung và kiến nghị giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất giúp đời sống người dân trên địa bàn tỉnh ổn định; hỗ trợ phương tiện, vật tư, thiết bị cứu hộ cứu nạn; đề xuất Chính phủ bố trí kinh phí để triển khai hiệu quả đề án về nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030…

Phát biểu tại buổi làm việc, Vụ trưởng Vụ Kinh tế nông nghiệp Nguyễn Văn Đoàn đề nghị tỉnh Quảng Trị cần chủ động hơn nữa trong các phương án, dự trữ lương thực thực phẩm, vật tư, trang thiết bị ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; chủ động bố trí ngân sách trong công tác phòng chống thiên tai; lồng ghép công tác phòng chống thiên tai trong các chiến lược dài hạn của địa phương

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn