MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
7 công trình trái phép của ông Lê Hữu Thành và người thân đã được tháo dỡ xong phần mái tôn và khung sắt. Ảnh: M.Q

7 công trình không phép của ông Lê Hữu Thành tại Thủ Đức giờ ra sao?

MINH QUÂN LDO | 11/12/2019 18:07

Cả 7 công trình nhà xưởng xây không phép của gia đình ông Lê Hữu Thành – Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức hiện đã được tháo dỡ.

Ngày 11.12, phóng viên Báo Lao Động ghi nhận các công trình không phép của ông Lê Hữu Thành và người thân tại hẻm số 419 đường số 48 (khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh), đều đã được tháo dỡ xong phần mái tôn và khung sắt.

Bên trong công trình trái pháp của ông Lê Hữu Thành được tháo dỡ. Ảnh: M.Q
Vật liệu ngổn ngang bên trong công trình trái phép đã tháo dỡ. Nơi đây trước là xưởng cho thuê làm gỗ của người thân gia đình ông Lê Hữu Thành xây không phép. Ảnh: M.Q
7 công trình trái phép sau khi tháo dỡ mái tôn và khung sắt vẫn còn hàng rào bằng tôn vây quanh. Ảnh: M.Q

Như Báo Lao Động đã đưa tin, Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức Lê Hữu Thành và gia đình đã xây dựng 7 công trình không phép trên đất nông nghiệp thuộc khu quy hoạch ga Bình Triệu ở phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức).

Vụ vi phạm xây dựng đã được phát hiện từ năm 2012, các cơ quan chức năng đã xử lý nhưng đến tháng 10.2019, 7 công trình trên vẫn tồn tại.

Ngày 22.10, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trực tiếp thị sát tại 7 công trình xây dựng trái phép của ông Lê Hữu Thành và yêu cầu “phải chấm dứt ngay tình trạng này”.

Cuối tháng 10.2019, Quận ủy quận Thủ Đức cho biết ông Lê Hữu Thành đã nhận trách nhiệm và xin thôi giữ chức vụ. Ông Thành xin tự đã tháo dỡ công trình vi phạm của mình và vận động người thân tháo dỡ các công trình không phép còn lại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn