MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
9 học viên đục tường bỏ trốn. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

9 học viên cai nghiện ma tuý bỏ trốn bằng cách đục tường, leo rào thép gai

ĐÌNH TRỌNG LDO | 17/04/2023 12:36

Bình Dương - 9 học viên cai nghiện ma tuý đã đục tường, leo rào bỏ trốn. Đến nay, 4 đối tượng vẫn đang lẩn trốn, 1 đối tượng đang bị xử lý hình sự vì cướp tài sản.

Học viên mới đục tường bỏ trốn

Vụ 9 học viên bỏ trốn khởi Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bình Dương (đóng trên địa bàn ở xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), cho đến sáng ngày 17.4 mới tìm thấy được 5 học viên.

Đại diện Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bình Dương cho biết, hiện vẫn còn 4 học viên bỏ trốn chưa tìm thấy. Hướng xử lý trong trường hợp không tìm được sẽ gửi văn bản thông báo về địa phương và gia đình.

Trước đó, vào ngày 14.4, có 9 học viên đã bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bình Dương. Phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng đã tỏa đi tìm các đối tượng.

Ngay sau đó, tìm được 4 người đưa trở lại cơ sở. Một đối tượng gây ra vụ cướp điện thoại trong quá trình bỏ trốn cũng bị bắt ngay sau đó.

Quá trình làm việc, một số học viên đã được tìm thấy cho biết, căn phòng nơi các học viên trốn thoát được xây dựng từ lâu nên bức tường cũng bắt đầu mục.

Phát hiện điều này, các học viên đã gỡ một thanh sắt trong nhà vệ sinh để đục tường. Tiếp đó dùng khăn tắm, nhúng nước làm ướt tường cho dễ đục và đục dần dần. Ngày 14.4, lợi dụng lúc đêm khuya, học viên đã đục hẳn tường, chui ra và leo rào bỏ trốn.

 Hiện trường vụ học viên đục tường bỏ trốn. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Để trốn thoát, các học viên đã leo qua 2 hàng rào, trong đó hàng rào lưới B40 và hàng rào kiên cố. Trên hàng rào còn có kẽm gai, mảnh chai nên khi các học viên leo lên bỏ trốn để lại các vết máu.

Củng cố cơ sở

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, những người bỏ trốn là học viên mới. Các học viên được đưa vào cơ sở được cắt cơn, chăm sóc sức khỏe. Sau khi ổn định thì được tham gia các hoạt động của cơ sở, lao động nhẹ.

Về đảm bảo an ninh trật tự, bình thường cơ sở cai nghiện được bảo vệ nghiêm ngặt vào ban ngày. Ban đêm, học viên được đưa vào phòng nghỉ có khóa nên giảm bớt lực lượng canh gác. 

Theo Sở Lao động Thương binh Xã hội Bình Dương, việc các học viên bỏ trốn là trường hợp bất khả kháng. Việc canh phòng trước nay luôn được tăng cường nghiêm ngặt theo đúng quy định.

Tuy nhiên, cơ sở nơi học viên ở đã quá cũ, bức tường chỉ là tường gạch. "Cơ sở vật chất cũ kĩ quá rồi, tường đã mục hết. Không đảm bảo chắc chắn"- lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Bình Dương cho biết.

Trong khi đó, các học viên mới vào đang trong giai đoạn cắt cơn, tâm lý thiếu ổn định, manh động nên mới xảy ra sự việc. Với những học viên cũ thì tâm lý ổn định hơn, không gây ra vụ việc.

Hiện Sở đang xây dựng cơ sở mới ở kế bên. Việc đầu tư mới kỳ vọng mở rộng cơ sở và củng cố đảm bảo an ninh nghiêm ngặt hơn.

Xử lý hình sự 1 học viên bỏ trốn gây ra vụ cướp tài sản

Theo lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Bình Dương, hiện cơ quan công an đang tạm giữ, xử lý 1 học viên gây ra vụ cướp tài sản khi bỏ trốn.

Người gây ra vụ cướp là Y Plem Teh (sinh năm 2001, quê Đắk Lắk). Teh bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện, khi đi dọc theo con đường đất đỏ gặp chị N.T.Y (sinh năm 1981) cùng con trai 6 tuổi điều khiển xe máy nên kêu dừng xe và xin tiền.

Chị Y nói không có tiền nên không cho. Lúc này, Teh phát hiện con chị Y đang cầm điện thoại nên nảy sinh ý định lấy điện thoại để bán lấy tiền. Đối tượng Teh đã giựt chiếc điện thoại di động và bỏ chạy. Chị Y tri hô cho mọi người biết và báo cho công an địa phương bắt giữ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn