MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trung tâm đăng kiểm 50-03S (TP Thủ Đức) vắng xe kiểm định ngày 21.2. Ảnh: Anh Tú

9 trung tâm đăng kiểm TPHCM nguy cơ tạm dừng do chưa hoàn tất kiểm định thiết bị

MINH QUÂN - ANH TÚ LDO | 21/02/2024 17:50

TPHCM - 9/18 trung tâm đăng kiểm ở TPHCM nguy cơ phải tạm dừng hoạt động do chưa hoàn tất kiểm định các thiết bị phân tích khí xả, đo độ ồn sử dụng trong đăng kiểm.

Ngày 21.2, khảo sát tại một số trung tâm đăng kiểm ở TPHCM như: 50-03S (TP Thủ Đức), 50-07V (quận Bình Tân), 50-05V (Quận 12), 50-02S (Quận 11),… lượng xe đến đăng kiểm vẫn khá thưa thớt. Thậm chí, như ở Trung tâm đăng kiểm 50-03S có thời điểm chỉ còn vài chiếc xe chờ đăng kiểm.

Việc đăng kiểm diễn ra khá thuận lợi khi chủ phương tiện không phải chờ đợi quá lâu, quá trình hoàn thành công tác đăng kiểm diễn ra trong khoảng 20-30 phút.

Theo ông Nguyễn Minh Tân - Phụ trách Trung tâm đăng kiểm 50-05V, đơn vị bắt đầu mở cửa hoạt động trở lại vào mùng 6 Tết (ngày 15.2). Trong những ngày sau Tết, lượng khách đến đăng kiểm khá ít, khoảng gần 100 lượt xe/ngày.

Ông Đoàn Bảo Tân – Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-03S (phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) cho biết, công suất của trạm đạt 250 xe/ngày. Những ngày sau Tết, số lượng phương tiện đến trung tâm dao động khoảng 90-110 xe/ngày. Trong đó, một nửa số chủ xe tới đăng kiểm đã đặt trước qua hệ thống đăng ký online.

“Từ Tết đến giờ, tình hình xe khá vắng, xe ôtô con vẫn là chủ yếu. Đa số chủ phương tiện, lái xe có ý thức bảo dưỡng xe trước khi đi đăng kiểm, lượng xe đạt rất nhiều. Có vài xe không đạt chủ yếu là do quá cũ” - ông Tân cho biết thêm.

Tuy nhiên, thời gian tới, một số trung tâm đăng kiểm tại TPHCM có nguy cơ phải dừng hoạt động do một số thiết bị đo sử dụng trong đăng kiểm phải chưa được kiểm định.

Theo Sở GTVT TPHCM, theo quy định hiện hành, các thiết bị phân tích khí xả, đo độ ồn sử dụng trong đăng kiểm phải được kiểm định định kỳ 12 tháng/lần.

Đến nay, toàn địa bàn TPHCM có 9/18 trung tâm đăng kiểm đã hoàn tất kiểm định các thiết bị trên. 9 trung tâm còn lại chưa thể hoàn tất được kiểm định các thiết bị.

Sở GTVT TPHCM cho biết, các đơn vị được chỉ định thực hiện các hoạt động kiểm định từ phía Nam (Đà Nẵng trở vào) thông báo tạm thời không đủ điều kiện để kiểm định các thiết bị phân tích khí xả.

Trong khi đó, các đơn vị khu vực phía Bắc thông báo đủ điều kiện kiểm định những thiết bị trên. Do đó, các trung tâm đăng kiểm ở phía Nam phải luân chuyển thiết bị ra Hà Nội để kiểm định nếu có nhu cầu.

Các trung tâm đăng kiểm TPHCM phải tạm dừng hoạt động nếu mang thiết bị ra ngoài Hà Nội kiểm định. Ảnh: Anh Tú

Trao đổi với Lao Động, ông Bùi Hòa An – Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM cho biết, dự kiến trong tháng 2, thành phố có khoảng 40.000 xe đến hạn kiểm định.

Nếu các trung tâm đăng kiểm ở TPHCM vận chuyển thiết bị cần kiểm định ra Hà Nội thì mất hơn 10 ngày mới hoàn thành được thủ tục này. "Bây giờ phải gỡ các thiết bị đưa ra Hà Nội kiểm định thì các trung tâm đăng kiểm phải ngưng hoạt động một thời gian. Việc ngưng hoạt động sẽ ảnh hưởng đăng kiểm của người dân” – ông An nói.

Trước nguy cơ này, Sở GTVT TPHCM đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM có ý kiến đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định đơn vị chức năng vào TPHCM để hỗ trợ.

Các thiết bị của đơn vị kiểm định sẽ được bố trí tại Trung tâm Đăng kiểm 50-08D (Quận 12). Chi phí vận chuyển thiết bị của đơn vị kiểm định và ăn ở, đi lại của nhân viên sẽ được các trung tâm đăng kiểm chi trả.

Theo một lãnh đạo trung tâm đăng kiểm tại TPHCM, việc kiểm định các thiết bị phân tích khí xả, đo độ ồn sử dụng trong đăng kiểm trước đây do Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện.

Tuy nhiên, sau các sai phạm của Cục Đăng kiểm, việc việc kiểm định này được chuyển giao sang các đơn vị được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định thực hiện.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn