MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vùng lõi vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

9 vùng thiên nhiên bảo vệ nghiêm ngặt của Quảng Ninh

Nguyễn Hùng LDO | 02/07/2023 07:01

Quảng Ninh - Trong số những vùng được Quảng Ninh đưa vào diện bảo vệ nghiêm ngặt thì có tới 9 vùng liên quan đến tài nguyên thiên nhiên. Những khu vực này đã, đang và tiếp tục được nghiên cứu để vừa bảo tồn vừa đưa vào khai thác phục vụ du lịch.

Quảng Ninh không chỉ được thiên nhiên ưu đãi, ban tặng nhiều “món quà”, mà “món quà” nào cũng thuộc diện đẳng cấp thế giới hoặc khu vực. Có nhiều tỉnh, thành chỉ mong muốn có một trong những “món quà” đó để phát triển du lịch. Để gìn giữ cho muôn đời sau, Quảng Ninh đã đưa những gì được thiên nhiên ban tặng đặc biệt đó vào diện bảo vệ nghiêm ngặt.

1.Vùng lõi Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long. Vùng lõi Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, gồm cảnh quan đá vôi đặc trưng; hệ sinh thái biển và hệ sinh thái trên đảo đá vôi. Diện tích vùng lõi là 434 km2, gồm 775 đảo với nhiều hang động và bãi tắm đẹp.

Vịnh Hạ Long thanh bình. Ảnh: Nguyễn Hùng

2. Vườn quốc gia Bái Tử Long. Vườn quốc gia Bái Tử Long gồm vùng nước và các đảo: Ba Mùn, Trà Ngọ Lớn, Trà Ngọ Nhỏ, Sậu Nam, Sậu Đông, Đông Ma, Máng Hà Nam, Máng Hà Bắc, Di To, Chầy Chầy, Đá Nhẩy và hơn 20 đảo nhỏ, cù lao, hòn nổi khác. Vườn có tổng diện tích hơn 15.000ha.

3. Khu bảo tồn biển Cô Tô, Đảo Trần. Khu bảo tồn biển này được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1614 ngày 19/5/2020, có tổng diện tích trên 18.400 ha, bao gồm khu bảo tồn trên 13.230 ha và vùng đệm trên 5.184 ha.

4. Rừng quốc gia Yên Tử. Nằm trên địa bàn 2 xã: Thượng Yên Công và Phương Đông, thành phố Uông Bí, Rừng quốc gia Yên Tử có tổng diện tích hơn 2.780 ha; nghiên cứu quy hoạch mở rộng thêm hơn 1.570ha tại các xã Thượng Yên Công (thành phố Uông Bí), Tràng Lương (thị xã Đông Triều).

Rừng Xích Tùng cổ, khoảng 700 năm tuổi, trên Yên Tử. Ảnh: Nguyễn Hùng

5. Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng. Khu bảo tồn này thuộc địa bàn 5 xã của TP Hạ Long, gồm: Đồng Lâm, Đồng Sơn, Kỳ Thượng, Vũ Oai và Hoà Bình, có tổng diện tích hơn 15.400ha, quy hoạch mở rộng thêm gần 4.300 ha về phía Tây Nam trên địa bàn xã Hòa Bình, thành phố Hạ Long.

6. Khu bảo tồn Quảng Nam Châu. Khu bảo tồn này nằm trên thuộc địa bàn 7 xã thuộc 3 huyện (xã Đồng Văn, Hoành Mô, Húc Động, huyện Bình Liêu; xã Quảng Sơn, Quảng Đức, huyện Hải Hà, xã Quảng An, huyện Đầm Hà), với tổng diện tích là 17.960 ha. Đây là khu vực có hệ động, thực vật rừng tương đối phong phú.

Rừng ngập mặn Đồng Rui. Ảnh: Nguyễn Hùng

7. Khu bảo tồn đất ngập nước Đồng Rui-Tiên Yên. Khu vực có rừng ngập mặn tuyệt đẹp này nằm ở huyện Tiên Yên và một xã của TP.Cẩm Phả được đề xuất quy hoạch là khu dự trữ thiên nhiên. Tổng diện tích của Khu bảo tồn đất ngập nước Đồng Rui 4.375 ha.

8. Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Quang Hanh. Khu vực núi đá vôi Quang Hanh nằm ngay trên trục đường ven biển thuộc diện đẹp nhất nước – đường ven biển Hạ Long – Cẩm Phả. Khu bảo tồn này nằm trên địa bàn phường Quang Hanh (Cẩm Phả) và phường Hà Phong (Hạ Long), có diện tích hơn 3.200ha.

9. Khu đất ngập nước Vùng cửa sông Tiên Yên. Khu vực này có diện tích gần 5.200ha, trải dài trên 3 huyện: Đầm Hà, Hải Hà, Tiên Yên.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn