MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chị Phạm Thị Thanh Tuyền, Phó chủ tịch Hội phụ nữ xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ về những ấp ủ mở rộng dự án Hợp tác xã trùn quế Quảng Lập. Ảnh: Agribank

Agribank hỗ trợ hàng triệu phụ nữ Việt Nam làm chủ cuộc sống

Trang Ngô LDO | 06/12/2021 10:00

Là tổ chức tín dụng chủ lực trên thị trường tài chính nông thôn, có dịch vụ tài chính vi mô được đánh giá tốt nhất Việt Nam, Agribank đã và đang tích cực triển khai hỗ trợ người nghèo, người có thu nhập thấp, người dân khu vực nông thôn, và nhất là người phụ nữ được tiếp cận nguồn vốn, dịch vụ tài chính, ngân hàng một cách thuận tiện để phát triển kinh tế.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ VII (khóa X) của Đảng và Nghị định 55 của Chính phủ về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ngày 23.9.2016, Agribank triển khai ký thỏa thuận liên ngành với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Với sự tham gia tích cực của Hội Liên hiệp Phụ nữ (HLHPN), cùng các tổ chức hội, đã góp phần làm nên hiệu quả của mô hình tổ vay vốn, tạo điều kiện để người phụ nữ phát huy vai trò của mình trong phát triển kinh tế gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới.

Trong giai đoạn 2016 – 2020, hệ thống Agribank có 80 chi nhánh loại I triển khai ký kết chương trình phối hợp với HLHPN các cấp để triển khai thực hiện các nội dung về thực hiện chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55; kí 870 Thỏa thuận hợp tác với HLHPN các cấp; các chi nhánh Agribank nơi cho vay phối hợp với Hội Phụ nữ xã thành lập các tổ vay vốn, thời điểm cao nhất đạt trên 11 nghìn tổ vay vốn tại các thôn, bản, ấp, xã, phương, thị trấn, với gần 270.000 thành viên tổ vay vốn do các cấp Hội Phụ nữ quản lý.

Đến ngày 30.9.2021, số lượng tổ vay vốn qua Hội phụ nữ không ngừng được mở rộng lên 10.964 tổ, dư nợ tăng trưởng từ 13.161 tỉ đồng của năm 2016 đã tăng lên 25.185 tỉ đồng của năm 2020, chiếm trên 14% dư nợ cho vay qua tổ nhóm toàn hệ thống, tăng trưởng bình quân 21%/năm. Bình quân dư nợ trên 1 thành viên là 109 triệu đồng; bình quân dư nợ trên 1 tổ vay vốn đạt 2.297 triệu đồng.

Chị Phạm Thị Thanh Tuyền, Phó chủ tịch Hội phụ nữ xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đã khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi trùn quế từ những phế phẩm rau củ quả thừa trên địa bàn, khẳng định: "Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt là phụ nữ khởi nghiệp thì yếu tố vô cùng quan trọng là được sự hỗ trợ về nguồn vốn. Agribank đã hỗ trợ nguồn vốn với lãi suất thấp để chúng tôi nuôi trùn quế với diện tích 600m2 tạo thu nhập thêm cho 9 hội viên phụ nữ ngoài công việc chính và dự định mở rộng tới trên 1000m2 trong thời gian tới".

Công tác phối hợp giữa Hội Phụ nữ các cấp cơ sở và ngân hàng nơi cho vay đã giúp chất lượng tín dụng qua tổ nhóm, đặc biệt, qua Hội Phụ nữ, được nâng cao, hoạt động của tổ vay vốn đảm bảo an toàn, hiệu quả, chất lượng tín dụng tốt, tỉ lệ nợ xấu duy trì ở mức thấp (dưới 1%), tỉ lệ thu lãi cao.

Một số tổ vay vốn hoạt động có hiệu quả điển hình về tăng trưởng dư nợ tốt, tỉ lệ nợ xấu 0% như tổ vay vốn xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên (Lào Cai); tổ vay vốn thôn Ninh Động, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên (Bắc Giang); tổ vay vốn thôn Cây Xy, xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang);…

Có thể thấy, mô hình tổ vay vốn kết hợp với Hội phụ nữ các cấp cơ sở trở thành một kênh cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiệu quả. Agribank đã cùng Hội phụ nữ các cấp hướng dẫn tư vấn, hỗ trợ thành lập các mô hình kinh tế tập thể tạo việc làm cho phụ nữ, khắc phục được phương thức sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tăng hiệu quả sản xuất phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cơ cơ cấu kinh tế và phát triển nông thôn mới, điển hình tại các địa phương như: Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Bình Thuận, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Ninh Bình, Hải Dương, Lào Cai, Hưng Yên,… 

hị Lê Thị Nga, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, Kon Tum phát triển kinh tế từ nguồn vốn vay qua Hội phụ nữ xã. Ảnh: Agribank

Thông qua được cung ứng vốn kịp thời, người phụ nữ mạnh dạn đầu tư sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho gia đình, đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở nông thôn và làm giàu chính đáng. Giai đoạn 2016-2020, có hàng trăm hội viên phụ nữ tại Sa Thầy thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều, đặc biệt có hàng trăm gia đình hội viên đạt mức thu nhập từ 500 triệu đến trên 1 tỉ đồng mỗi năm. Trong kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của chương trình hợp tác giữa Chi nhánh Agribank Sa Thầy với Hội liên hiệp phụ nữ huyện.

Hiện nữ giới chiếm trên 47% lực lượng lao động cả nước. Còn theo Báo cáo của Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, hiện số lượng doanh nghiệp Việt Nam do phụ nữ làm chủ tăng lên nhanh chóng trong những năm gần đây, từ 4% vào năm 2009 đã lên tới 21% vào năm 2011 và đến nay đạt tỉ lệ 25%, cao nhất khu vực Đông Nam Á. Và Agribank với sứ mệnh gắn với “Tam nông” đã và đang không ngừng nỗ lực đồng hành cùng phụ nữ Việt Nam tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn