MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chó thả rông trong Công viên Tao Đàn (ảnh: PK).

Ám ảnh chó thả rông từ chung cư đến đường phố

Thế Lâm LDO | 07/04/2019 19:38
Việt Nam có lẽ là một quốc gia nuôi chó thả rông phổ biến hàng đầu thế giới. Theo một thống kê của Bộ NNPTNT vào năm 2017, cả nước có 7,2 triệu con chó được nuôi tại 4,1 triệu hộ dân, nhưng một lượng không nhỏ trong số này được thả rông.

Thú cưng ngày càng… đáng sợ

Ngày 6.4, trong một cuộc họp tại chung cư M. (Phường 6, Quận 4, TPHCM), ông H - Trưởng BQL chung cư - đang phát biểu thì ngừng lời và trố mắt ngạc nhiên. Mặc dù chung cư đã có quy định cấm nuôi chó nhưng trong khu vườn nhỏ tại đây khi đó đang lởn vởn một con chó thả rông. Ông H. cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần nhắc nhở, nhiều lần thông báo nhưng không ít chủ nuôi vẫn dẫn chó vào cả thang máy dùng vận chuyển người”.

Chị Th. thỉnh thoảng chạy bộ trong Công viên Tao Đàn (Quận 1, TPHCM). Cách đây vài ngày, khi chị đang chạy vào buổi chiều thì có hai con chó thả rông cứ bám theo khiến chị sợ hãi tìm cách tránh. Dù công viên đã có bảng ghi rõ cấm dắt chó vào nhưng nhiều khi chủ nuôi vẫn bất chấp, hoặc chó thả rông không biết của nhà nào luôn hiện diện tại công viên.

Trường hợp như chị Th, tất nhiên là sợ bị chó cắn. Theo thống kê, trong 7,2 triệu con chó đang được nuôi thì có tới 49% không được tiêm phòng các loại bệnh trong đó nguy hiểm nhất là bệnh dại.

Nhiều gia đình nuôi chó trong nhà, cứ chủ quan là thấy chúng bình thường song sau đó đã lãnh đủ. Đó là trường hợp người đàn ông ở Phú Thọ bị chó nhà cắn và sau đó tử vong vì bệnh dại vào tháng 3.2019. Một trường hợp tương tự như vậy xảy ra tại Lào Cai vào tháng 8.2018.

Nuôi thú cưng nhưng không được tiêm phòng đầy đủ và không trang bị các biện pháp an toàn chính là con dao hai lưỡi, cưng chiều đó nhưng lãnh nhận hậu quả khó lường cũng từ đó.

Khi các lệnh cấm bị… vô hiệu

Ông H. cho biết: “Với kinh nghiệm quản lí các chung cư, tôi có thể nói rằng các chung cư từ bắc chí nam không có chung cư nào là không nuôi chó, cho dù có nhiều chung cư đã đưa ra quy định cấm rất rõ ràng”.

Nhiều con chó được chủ nuôi dắt vào thang máy đi chung với người, không đeo rọ mõm, lưỡi cứ thè lè rỏ dãi khiến không ít người từ trẻ đến lớn khiếp sợ. Hầu hết chó nuôi tại các gia đình và thả rông hiện nay không chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước về vệ sinh, phòng dịch và an toàn.

Cái chết thương tâm của bé trai 7 tuổi ở Hưng Yên do bị đàn chó dữ thả rông cắn chỉ là thêm một trường hợp báo động về tình trạng phớt lờ, bất chấp các quy định về vệ sinh dịch tễ và an toàn của các chủ nuôi. Mỗi năm, cả nước xảy ra từ 400.000 đến khoảng nửa triệu trường hợp bị chó cắn phải điều trị dự phòng gây lo lắng hoang mang, rất tốn kém và mất thời gian. Trong đó, có từ 80-100 trường hợp tử vong do lây các bệnh từ chó, mèo.

Lực lượng chức năng bắt giữ, thu gom chó thả rông (ảnh: Internet).

Nhiều quốc gia trên thế giới ban hành các quy định chặt chẽ đối với việc nuôi thú cưng như chó và đặc biệt chế tài rất nghiêm đối với hành vi để chó thả rông. Việc đeo chip cho chó sẽ giúp quản lý được từ các dữ liệu chăm sóc y tế đối với vật nuôi, đồng thời truy được chủ nuôi để buộc chịu trách nhiệm khi xảy ra vấn đề.

Tại Việt Nam, đến nay vẫn chưa có một vụ xử điểm và nghiêm đối với trường hợp chủ nuôi để chó thả rông gây ra hậu quả nghiêm trọng, đơn cử như cắn chết người. Có lẽ vì thế, các chủ nuôi vẫn còn lơ là, chủ quan về trách nhiệm đối với vật nuôi gia đình vì nghĩ rằng hình phạt khi bị xử lí chỉ đến mức phạt tiền, đền bù là cùng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn