MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

An Giang: Dốc toàn lực lượng kiểm soát đường biên phòng dịch COVID-19

Vũ Tiến LDO | 29/04/2021 17:29

Trước nguy cơ dịch COVID-19 từ bên kia biên giới có thể tràn sang bất cứ lúc nào, tỉnh An Giang đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ dốc toàn lực kiểm soát biên giới.

Theo dự báo của cơ quan chức năng, dịch COVID-19 tại Vương quốc Campuchia đang bùng phát trong cộng đồng, nhất là hai tỉnh Tà Keo và Kandal (tiếp giáp với An Giang). Điều này đặt An Giang vào tình cảnh đứng trước những mối hiểm họa khó lường. Nhận thức được nguy cơ này, lãnh đạo tỉnh An Giang đã chỉ đạo toàn hệ thống chính trị vào cuộc.

Lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát biên giới tuần tra, kiểm soát trên bộ. Ảnh: Vũ Tiến

Ngày 28.4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Lê Văn Nưng đã ký Công văn số 142-CV/TU yêu cầu cả hệ thống chính trị tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, bên cạnh việc yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động người dân đề cao cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chiến lược vaccine + 5K của Bộ Y tế... đồng thời chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ kiểm soát biên giới tập trung vật lực và trí lực ở mức cao nhất với quyết tâm duy trì chốt chặn, kiểm soát 24/24 gần 100km giáp Campuchia, ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo đó, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, bên cạnh việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát biên giới theo chế độ 24/24, các lực lượng nghiệp vụ tỉnh An Giang tiếp tục tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn đề ra những giải pháp cụ thể nhằm kịp thời ứng phó với các tình huống xảy ra.

Tuần tra kiểm soát dịch COVID-19 trên tuyến biên giới đường sông. Ảnh: Vũ Tiến

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang - chia sẻ: “Với lực lượng công an, chúng tôi lưu ý hai vấn đề: Tăng cường kiểm tra đôn đốc lực lượng làm nhiệm vụ chốt chặn để đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; đồng thời có biện pháp phòng ngừa, đảm bảo an toàn cho lực lượng này; Hai là tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tố giác tội phạm, tăng cường tố giác tình trạng người xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới”.

Được biết, thời gian qua với tinh thần cảnh giác cao, các lực lượng chức năng đã liên tục điều động, tăng cường nhân lực và hiệp đồng tuần tra, kiểm soát, chốt chặn tất cả các tuyến đường mòn lối mở trên tuyến biên giới đường bộ lẫn đường sông, với quyết tâm không để dịch bệnh “thẩm lậu” và lây lan trong cộng đồng. Bên cạnh đó, từ thực tiễn diễn ra trên từng địa bàn cụ thể, mà từng đơn vị, lực lượng kịp thời tham mưu, đề xuất cho cấp ủy và chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào toàn dân làm chủ biên giới.

Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tuyên truyền người dân phòng chống COVID-19. Ảnh: Vũ Tiến

Từ cơ sở đó, xuất hiện nhiều cách làm hiệu quả về tố giác người xuất - nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới: “Mỗi nhà là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch”. Qua đó từng bước tạo dựng và huy động sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm trên tuyến biên giới, giúp đơn vị chức năng xử lý nhiều nhóm đối tượng người nước ngoài tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép.

Trong 03 tháng đầu năm 2021, chỉ riêng lực lượng Công an đã phát hiện 50 vụ với gần 150 đối tượng, góp phần giữ vững an ninh, an toàn, chung tay phòng chống dịch trên tuyến biên giới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn