MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

An Giang sắp có thêm thị xã thứ 2

Trà Sư LDO | 20/05/2022 15:40

An Giang - Tỉnh An Giang sắp có thị xã thứ 2 sau thị xã Tân Châu.

Tại kỳ họp Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) vào ngày 20.5, HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã thông qua Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập thị xã Tịnh Biên thuộc tỉnh An Giang trên cơ sở huyện Tịnh Biên và thành lập các phường thuộc thị xã Tịnh Biên. Đây sẽ là đơn vị thị xã thứ 2 của tỉnh An Giang sau thị xã Tân Châu.

Núi Cấm - một trong những danh thắng nổi tiếng của huyện Tịnh Biên và tới đây là thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Ảnh: TS

Huyện Tịnh Biên có tổng diện tích tự nhiên gần 355km, dân số gần 144.000 người, có 14 đơn vị hành chính cấp xã gồm: 3 thị trấn (Tịnh Biên, Nhà Bàng, Chi Lăng) và 11 xã.

Tịnh Biên là 1 trong 5 huyện biên giới của tỉnh An Giang, có đường biên giới chung với Vương quốc Campuchia dài gần 20km, có lợi thế và tiềm năng rất lớn để phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch thông qua Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên.

Năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 12,59%; cơ cấu kinh tế dịch chuyển đúng hướng. Dự kiến, thị xã Tịnh Biên thuộc tỉnh An Giang được thành lập dựa trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số và 14 đơn vị hành chính cấp xã của huyện Tịnh Biên.

Theo đó, có 7 xã, thị trấn thành lập phường thuộc thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang gồm: 3 thị trấn Tịnh Biên, Chi Lăng, Nhà Bàng và các xã An Phú, Thới Sơn, Núi Voi, Nhơn Hưng. Hiện 7 xã, thị trấn dự kiến thành lập phường đều đạt từ 11 - 12/12 tiêu chí để thành lập phường thuộc thị xã Tịnh Biên.

Một góc chợ Tịnh Biên. Ảnh: TS

Việc thành lập 7 phường thuộc thị xã Tịnh Biên là phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ranh giới 7 phường dự kiến thành lập phù hợp với phạm vi phân loại đô thị. Việc thành lập thị xã Tịnh Biên là tiền đề để địa phương tiếp tục phát triển, phấn đấu, xứng đáng là đô thị cửa khẩu giao thương quốc tế, trung tâm kinh tế, văn hóa, hành chính, thương mại, du lịch, công nghiệp có vai trò thúc đẩy sự phát triển vùng phía Tây tỉnh An Giang, là trung tâm du lịch tầm quốc gia…

Được biết, Tịnh Biên có nhiều núi và rừng trong đó nổi tiếng nhất là Núi Cấm. Ngoài độ cao được xem là "nóc nhà" của Đồng bằng sông Cửu Long, Núi Cấm còn được xem là Đà Lạt 2 bởi khí hậu mát mẻ và cảnh quan đẹp.

Nếu được công nhận, An Giang sẽ có 2 đơn vị cấp thành phố là Long Xuyên và Châu Đốc, 2 đơn vị cấp thị xã là Tân Châu, Tịnh Biên và 7 huyện: Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới, Phú Tân, An Phú, Tri Tôn và Châu Phú.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn