MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

An Giang: Tạm dừng các hoạt động trong Khu du lịch Quốc gia Núi Sam

Lục Tùng LDO | 09/05/2021 18:15

Tỉnh An Giang quyết định tạm dừng các hoạt động trong Khu du lịch Quốc gia Núi Sam, TP. Châu Đốc.

Chiều 9.5, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Châu Đốc, ký phát hành Thông báo số 83/TB-UBND gởi đến các cơ quan, ban ngành và truyền thông trong và ngoài tỉnh về việc tạm dừng các hoạt động trong Khu du lịch Quốc gia Núi Sam.

Theo đó, từ 00 giờ ngày 10.5, tạm dừng các hoạt động tổ chức trong Khu du lịch Quốc gia Núi Sam. Thông báo này cũng cho biết sẽ tạm dừng việc đón khách và thu phí tham quan vào Khu Du lịch quốc gia Núi Sam cho đến khi có thông báo mới. Được biết, Khu du lịch Quốc gia Núi Sam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2018, tọa lạc phường Núi Sam (TP. Châu Đốc) có tổng diện tích dự kiến phát triển là 1.487ha, bao gồm các danh thắng và di tích: Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, Chùa Tây An, Lăng Thoại Ngọc Hầu, chùa Hang... Trong đó, Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam là tâm điểm của khu du lịch này. Đây không chỉ là quyết định chấp hành nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh trong công tác phòng chống COVID-19 trước tình hình mới, mà còn đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho người dân địa phương và du khách các nơi đến dịp lễ Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2021. Được biết, trước đó, ngày 8.5, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã ký Công văn số 397/UBND-KGVX khẩn cấp nâng cảnh báo phòng chống COVID-19 lên mức cao nhất.. Theo đó, bên cạnh các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đã chỉ đạo tạm dừng tại công văn số 377/UBND-VX ngày 03/5/2021 (quán bar, karaoke, vũ trường, phòng game, cơ sở mát-xa, rạp chiếu phim), yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao trong nhà (gym, fitness, billiards…), chợ đêm, hội chợ; hàng quán ăn uống theo mô hình buffet, karaoke dưới mọi hình thức; các sự kiện tập trung đông người ở nơi công cộng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn