MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

An Giang thông tin về vụ đấu giá mỏ cát lên đến hơn 2.800 tỉ đồng

Lục Tùng LDO | 13/04/2021 18:48

Lãnh đạo tỉnh An Giang lấy làm bất ngờ vì kết quả vụ đấu giả mỏ cát trên 2.800 tỉ đồng bỗng dưng “dậy sóng” trên phương tiện truyền thông.

Chiều 13.4, ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh An Giang, phát đi thông cáo báo chí về vụ đấu giá mỏ cát lên đến hơn 2.800 tỉ đồng ở An Giang gây xôn xao trên nhiều phương tiện truyền thông mấy ngày qua.

Khai thác cát trên sông ở An Giang. Ảnh: Lục Tùng

Trong nội dung thông cáo dài gần 3 trang giấy A4, ông Trí bày tỏ bất ngờ trước diễn biến trái chiều đến 180 độ giữa thành phần “trong cuộc” và thành phần “ngoài cuộc” trong vụ đấu giá mỏ cát trên sông Tiền, đoạn đi qua thủy phận xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Trái với sự ồn ào như “dậy sóng” trên nhiều phương tiện truyền thông, trên thực tế gần tháng qua, kể từ khi phiên đấu giá kết thúc đến nay, kết quả vụ đấu giá an yên. “Đến nay cơ quan chức năng tỉnh An Giang chưa nhận được bất kỳ khiếu nại hoặc tố cáo vi phạm nào của các cá nhân, đơn vị nào về trình tự và kết quả của phiên đấu giá” - ông Trí nhấn mạnh.

Cát sau khi được khai thác sẽ được đưa đi phục vụ san lấp mặt bằng, hoặc sử dụng vào mục đích xây dựng... Ảnh: Lục Tùng

Theo ông Trí, việc đấu giá mỏ cát này tuân thủ đúng quy trình, quy định của pháp luật hiện hành.

Cụ thể, ngày 26.3.2021, tại TP. Long Xuyên, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức các cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát sông làm vật liệu xây dựng. Trong đó có mỏ cát tọa lạc tại thủy phận Bình Phước Xuân có diện tích 60,3ha; trữ lượng dự kiến khai thác là: 2.372.500 m3. Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khởi điểm tạm tính tương đương 7,2 tỉ đồng.

Sau 45 vòng đấu, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ T-S.HOME (TP. Hồ Chí Minh) trúng thầu với số tiền tạm tính là 2.811 tỉ đồng (hai ngàn tám trăm mười một tỉ đồng) tăng 390 lần, tương đương 1.184.826 đồng/m3 cát khai thác.

Khai thác cát từ các mỏ cát trên sông thuộc địa phận tỉnh An Giang. Ảnh: Lục TÙng

Theo ông Trí, trong 12 năm khai thác, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ T-S.HOME có trách nhiệm nộp tiền được phân theo nhiều giai đoạn. Cụ thể, năm đầu tiên là 140.550.000.000 đồng (một trăm bốn mươi tỉ, năm trăm năm mươi triệu đồng) để được cấp quyền khai thác. Trong 4 năm tiếp theo mỗi năm phải nộp 667.853.526.563 đồng (sáu trăm sáu mươi bảy tỉ, tám trăm năm mươi ba triệu, năm trăm hai mươi sáu ngàn đồng làm tròn).

Ông Trí cũng cho biết thêm, trong vài ngày tới, Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh An Giang sẽ mời công ty đến làm việc cụ thể với đơn vị trúng đấu giá để xác nhận và hướng dẫn thực hiện các nội dung cơ bản, như: Chứng minh nguồn lực tài chính cụ thể và thống nhất thời gian nộp tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

“Chỉ khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ tài chính mà không đáp ứng, Công ty mới không còn quyền của đơn vị trúng đấu giá khu mỏ trên” - ông Trí thông tin thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn