MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những bãi tắm tự phát luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Ảnh: Người dân cung cấp

Ẩn họa khôn lường của những bãi tắm tự phát ở vùng cao

Tân Văn LDO | 13/06/2023 11:37

Cao Bằng - Hàng loạt vụ đuối nước xảy ra thời gian qua đang gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với công tác quản lý các bãi tắm tự phát ở những tỉnh vùng cao.

Thời tiết miền Bắc những ngày này rất nóng bức, nhiệt độ luôn trên mức 35 độ C, nắng nóng khiến nhu cầu tắm, bơi lội giải nhiệt nở rộ. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, các bãi tắm đạt chuẩn, đảm bảo an toàn còn thiếu thốn, nhiều người dân đã tự tìm cho mình những địa điểm có thể tắm mát.

Việc người dân tự tổ chức ra các bãi tắm tự phát, không đảm bảo các biện pháp an toàn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm và không ít vụ đuối nước thương tâm đã xảy ra.

Một bãi tắm tự phát tại Cao Bằng khi vào hè. Ảnh: Người dân cung cấp.

Cao Bằng là một tỉnh miền núi nên địa hình có nhiều thác nước đẹp, cao và chảy mạnh, nhiều dòng sông, suối sâu, nước xoáy, những điều kiện này khiến nhiều bãi tắm tự phát xuất hiện.

Theo ghi nhận, tại TP Cao Bằng, người dân thường tìm về bãi tắm tự phát Nà Gà (phường Hoà Chung), bãi tắm gần cầu Sóc Nàm.

Ngay sát thành phố, huyện Hoà An cũng được nhiều người lui tới mỗi khi hè về, khu vực bãi tắm thác Chó (xã Nam Tuấn), Nặm Thoong (xá Đức Long), thác Tiên... buổi chiều luôn đông nghẹt người tắm giải nhiệt.

Bãi tắm tự phát tại thác Chó (xã Nam Tuấn). Ảnh: Tân Văn.

Tất cả những bãi tắm này đều dựa hoàn toàn vào dòng chảy tự nhiên, mọi tiêu chí an toàn hay ứng phó với sự cố đều không xuất hiện.

Trên thực tế, đã có rất nhiều sự cố đuối nước xảy ra tại các bãi tắm tự phát này. Mới đây nhất, vào khoảng 17h ngày 10.6, 2 anh em N.N.G. (14 tuổi) cùng em gái là N.T.V. (8 tuổi, ở xã Hưng Đạo, TP Cao Bằng), đi cùng người bác ra đoạn sông Bằng (gần nhà) để tắm. Tại đây, 2 anh em đều không may đuối nước tử vong.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 2.6.2023, tại khu vực thác Chó, thuộc địa phận xóm Nà Rị, xã Nam Tuấn (Hoà An) cũng xảy ra một vụ đuối nước. Nạn nhân là anh Phạm Quang Đ. (SN 1989, trú xóm 4 Bế Triều, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng).

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 em nhỏ bị đuối nước chiều 10.6 tại xã Hưng Đạo (TP Cao Bằng). Ảnh: Người dân cung cấp.

Đây chỉ là 2 trong nhiều sự cố đáng tiếc xảy ra, mặc dù ở các điểm tự phát, chính quyền địa phương đã cắm biển cấm, yêu cầu người dân không tắm hay bơi lội nhưng dường như những biện pháp nhắc nhở này vẫn chưa mang lại chuyển biến, hiệu quả thực tế.

Trao đổi với PV, ông Lê Bình Hải - Chủ tịch UBND xã Nam Tuấn, huyện Hoà An, cho biết: "Địa phương đã nhiều lần tuyên truyền nhắc nhở, cắm biển cấm tắm tại khu vực thác Chó. Tuy nhiên, người dân từ một số địa phương khác đến tắm thì rất khó khăn trong công tác quản lý".

Theo tìm hiểu, chỉ riêng trên địa bàn huyện Hoà An, từ năm 2021 cho đến nay không có bãi tắm nào được phép hoạt động. Cụ thể, trong văn bản hoả tốc số 430/UBND-VHTT ngày 28.4.2021 do Phó Chủ tịch UBND huyện Hoà An Đàm Thế Trang ký, văn bản yêu cầu đình chỉ hoạt động các bãi tắm tự phát, cơ sở kinh doanh, dịch vụ đi kèm...

Các biển cấm được dựng lên nhưng hiệu quả vẫn còn hạn chế. Ảnh: Tân Văn.

Thông tin từ đại điện Phòng Văn hoá Thông tin huyện Hoà An, cho đến nay, văn bản đình chỉ hoạt động này vẫn còn hiệu lực. Có thể thấy một số bất cập trong công tác quản lý rủi ro tại các bãi tắm tự phát vẫn còn tồn tại, mặt khác, việc kiểm soát hay quản lý thông tin cũng chưa được thực sự chú trọng.

Trong bối cảnh bùng nổ của mạng xã hội, nhiều Facebooker, Fanpage địa phương liên tục đăng tải các hình ảnh bãi tắm với nội dung tắm mát vui chơi nhưng không hề có thông tin cảnh báo, khuyến cáo an toàn cần lưu tâm.

Chính điều này đã tác động không nhỏ vào trí tò mò của một bộ phận người dân, tiềm ẩn nhiều hệ lụy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn