Chiều 15.7, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong 24 giờ qua khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị đã có mưa to đến rất to, phổ biến từ 90-230 mm; khu vực phía Nam của tỉnh có mưa vừa, mưa to phổ biến từ 30-80 mm.
Hiện nay, mực nước trên sông Hiếu đã đạt đỉnh và đang xuống chậm, đỉnh lũ trên sông Hiếu tại Đầu Mầu (huyện Cam Lộ) là 21,18m, trên báo động 1 0,18m; lũ trên sông Bến Hải (huyện Vĩnh Linh) đang lên chậm, mực nước lúc 15h ngày 15.7 tại Gia Vòng 5,35m, trên báo động 1 0,35m; các sông khác mực nước biến đổi chậm…
Căn cứ vào diễn biến của áp thấp, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị đưa ra cảnh báo, từ nay đến chiều 17.7, khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, mưa tập trung vào chiều và đêm.
Từ ngày 16.7 đến ngày 17.7, lũ thượng lưu các sông có khả năng lên lại; nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở sườn dốc các huyện Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ, các xã phía Tây của huyện Gio Linh, Vĩnh Linh, Hải Lăng. Nguy cơ ngập úng vùng thấp trũng, ven sông vùng hạ lưu các sông, ngập lụt cục bộ các cầu tràn ở khu vực miền núi.
Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị đã đề nghị các địa phương theo dõi sát diễn biến của áp thấp để triển khai các lực lượng kiểm tra, rà soát khu vực nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn và sẵn sàng phương tiện, vật tư để ứng phó, khắc phục khi có tình huống.
Được biết, tại tỉnh Quảng Trị có tổng cộng 2.280 chiếc tàu thuyền, trong đó đã neo đậu an toàn tại các bến của tỉnh là 2.247 chiếc; đang hoạt động trên biển là 33 chiếc.
Toàn tỉnh Quảng Trị có 126 đập, hồ chứa thủy lợi, hiện dung tích các đập, hồ chứa đạt khoảng 35% đến 41% so với dung tích thiết kế.