MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân ở bãi tắm Hồ Tràm tháo dỡ các quầy, sạp để bàn giao bãi tắm. Ảnh: UBND huyện XM

Bà Rịa-Vũng Tàu: 119 hộ dân tự tháo dỡ quầy, sạp để chỉnh trang bãi biển

Thành An LDO | 15/06/2021 09:02

Ngày 15.6, UBND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, 119 hộ dân kinh doanh ở bãi tắm Hồ Tràm, xã Phước Thuận đã hoàn tất việc tự tháo dỡ, trả lại mặt bằng bãi tắm để cơ quan chức năng thực hiện chỉnh trang.

Theo kế hoạch, dự án chỉnh trang khu bãi tắm công cộng Hồ Tràm với diện tích hơn 10,5 ha được chia làm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 đã gần hoàn thiện gồm các hạng mục san nền, kè đá, đường nội bộ, hệ thống chiếu sáng, hệ thống thoát nước..., với tổng vốn đầu tư hơn 14 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh trợ cấp.

Trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 bao gồm khu vực neo đậu tàu, thuyền; bãi tắm và nhà tắm công cộng, bố trí khu vực giới thiệu sản phẩm địa phương; xây dựng nhà hàng ăn uống, khu chợ đêm;.... bằng nguồn ngân sách huyện (hơn 12 tỉ đồng).

Trước đây, khu vực bãi tắm này người dân kinh doanh ăn uống lộn xộn, nhiều rác thải và bát nháo, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, mỹ quan đô thị của huyện. Việc chỉnh trang bãi tắm được đặt ra do đây là bãi tắm công cộng, đồng thời tạo ra điểm đến cho du khách, sân chơi cho người dân, đồng thời giải quyết các vấn đề về ách tắc giao thông và môi trường tại khu vực.

Sau thời gian dài tuyên truyền, thuyết phục, vận động với nhiều hình thức, hiện nay toàn bộ 119 hộ kinh doanh ở bãi biển đã tự nguyện tháo dỡ và hoàn tất di dời các quầy, sạp hàng.. khỏi bãi tắm để huyện tiếp tục tiến hành chỉnh trang lại khu vực bãi tắm.

This browser does not support the video element.

Bãi tắm Hồ Tràm, xã Phước Thuận trước và sau khi người dân tháo dỡ để chỉnh trang bãi tắm.

"Huyện cũng đã nhận được rất nhiều đề nghị xin thực hiện dự án tại khu đất này với nhiều mô hình, nhưng vẫn quyết tâm theo hướng cải tạo, chỉnh trang lại bãi biển để phục vụ lợi ích cộng đồng, tạo sản phẩm phục vụ du lịch qua đó quảng bá hình ảnh của địa phương. Quan điểm của huyện là cần phải đặt lợi ích của cộng đồng lên trên hết" - bà Lê Thị Trang Đài - Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc nhấn mạnh.

Song song với việc chỉnh trang bãi tắm, UBND huyện cũng tiến hành khảo sát và thực hiện chuyển đổi nghề cho người dân và các ngư dân bị ảnh hưởng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn