MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo tỉnh Hải Dương trực tiếp khảo sát các vùng nông sản đang thu hoạch để hỗ trợ tiêu thụ. Ảnh: Hải Dương

Bắc Giang ủng hộ tỉnh Hải Dương 2 tỉ đồng để chống dịch COVID-19

Vân Trường LDO | 22/02/2021 16:22
Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang đã nhất trí trích từ Quỹ cứu trợ của tỉnh 2 tỉ đồng để ủng hộ nhân dân tỉnh Hải Dương chống dịch COVID-19.

Trước những diễn biến phức tạp và ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh Hải Dương, ngay sau phiên giao ban ngày 22.2, Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang đã có thông báo số 148-TB/TU nhất trí trích từ Quỹ cứu trợ của tỉnh 2 tỉ đồng để ủng hộ nhân dân tỉnh Hải Dương chống dịch COVID-19.

Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang sẽ phối hợp với các cơ quan có liên quan sớm chuyển số tiền ủng hộ trên đến nhân dân tỉnh Hải Dương.

Đến nay, tỉnh Bắc Giang ghi nhận 2 ca bệnh dương tính đối với SASR-CoV-2 liên quan đến ổ dịch ở Chí Linh (Hải Dương).

Bên cạnh đó, Hải Dương là địa phương giáp ranh với tỉnh Bắc Giang, có nhiều hoạt động kinh tế, xã hội và giao lưu giữa nhân dân hai địa phương.

Ngay khi dịch bệnh phát sinh tại tỉnh Hải Dương, tỉnh Bắc Giang đã lập một số chốt kiểm dịch, giám sát y tế đối với những người về từ vùng dịch Hải Dương.

Trước đó, tỉnh Bắc Ninh cũng đã ủng hộ Hải Dương 1 tỉ đồng để chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, Bắc Ninh cũng hỗ trợ tối đa Hải Dương trong việc lưu thông, tiêu thụ và bảo quản nông sản.

Một chốt kiểm dịch trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, Hải Dương. Ảnh: Vân Trường

Theo ông Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Hải Dương hiện đang có khoảng 10.000 tấn cà rốt và 3.000 tấn rau đang bảo quản trong kho mát, 1.000 tấn rau chế biến và thịt lợn đang được bảo quản trong kho lạnh, cấp đông.

Cùng với đó là 30.700 tấn cà rốt và 5.500 tấn rau (ước trên diện tích 552 ha cà rốt và 100 ha bắp cải, súp lơ...) đến kỳ thu hoạch được doanh nghiệp đặt mua của dân và đang thu hoạch.

Đây đều là những mặt hàng đang gặp khó khăn trong việc tiêu thụ khi thương lái không đến thu mua do việc đi lại phải trải qua quá nhiều thủ tục.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn