MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kiểm tra hoạt động của ngư dân trên vùng biển Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Bạc Liêu, Cà Mau nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU

NHẬT HỒ LDO | 23/04/2024 11:00

Gỡ thẻ vàng trong đánh bắt thủy sản là điều địa phương nào cũng mong muốn. Nhưng có một mong muốn lớn hơn là ngư trường trong nước nhiều cá, tôm, ngư dân có thể làm giàu từ biển...

Hơn 30 năm đi biển, gần 20 năm làm tài công, rồi thuyền trưởng tàu đánh bắt xa bờ, anh Lê Minh Tiến, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cho rằng, mùa này đánh cá không nhiều. Anh Tiến cho biết: “Trước đây cá nhiều lắm mình đi vài tháng là vào bờ, bây giờ cũng ngư trường này, cũng những chuyến tàu này nhưng cá nó chạy đâu mất hết rồi”.

Chúng tôi hỏi vậy có khi nào qua bên kia đánh bắt không. Anh lắc đầu: "Không, không! Không dám đâu. Qua đó đánh bắt họ bắt chết luôn".

Chủ tàu Trần Minh Đặng, Khóm 7, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau có hơn 40 năm làm nghề đánh bắt thủy sản trên biển, cho biết: “Gia đình tôi có 2 tàu khai thác thủy sản trên 15m. Chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, vận động thực hiện các quy định về chống khai thác IUU”.

Toàn tỉnh Bạc Liêu có tổng số 1.018 tàu cá đã đăng ký; trong đó, tàu có chiều dài từ 15m trở lên là 451 chiếc, tàu có chiều dài từ 12 đến dưới 15m là 209 chiếc tàu có chiều dài từ 6 đến dưới 12m là 358 chiếc.

Nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ hoạt động khai thác IUU trên địa bàn tỉnh, góp phần cùng cả nước gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt đã ban hành Thư ngỏ kêu gọi các chủ doanh nghiệp khai thác, thu mua, chế biến thủy sản, chủ tàu cá; thuyền trưởng tàu cá; ngư dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau (gọi chung là ngư dân) tích cực hưởng ứng chống IUU.

Đồng thời, khẳng định kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp.

Tính đến tháng 2.2024, toàn tỉnh Cà Mau có 4.070/4.070 tàu cá được đăng ký và cấp giấy phép khai thác thủy sản. Trong đó, có 1.518/1.518 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên đang hoạt động lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đạt tỉ lệ 100%.

Bên cạnh đó, tỉnh có 449 tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không có giấy phép khai thác); 101 tàu cá đã bán (có hợp đồng mua, bán theo quy định) nhưng chưa thực hiện thủ tục sang tên. Các ngành chức năng, địa phương của Cà Mau tổ chức nhiều đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết, bên cạnh việc phát triển hoạt động khai thác thủy sản, tỉnh đang cơ cấu lại sản xuất theo hướng tăng tỉ trọng nuôi trồng, giảm tỉ trọng khai thác. Tập trung phát triển nuôi trồng nội địa, đồng thời mở rộng nuôi thủy hải sản lồng bè trên biển, nuôi nghêu, sò ven biển; phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị và bền vững. Bạc Liêu cũng tính toán cho chuyển đổi nghề đối với các phương tiện đánh bắt gần bờ; cương quyết xử lý đánh bắt theo kiểu hủy diệt...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn