MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lợn chết thả trôi sông trong đợt dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Hồng Dân (ảnh Nhật Hồ)

Bạc Liêu: Đề nghị kỷ luật cán bộ xã mổ lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi rồi nhận hỗ trợ

NHẬT HỒ LDO | 29/08/2020 14:15
Cán bộ xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân có lợn bị dịch tả lợn châu Phi. Sau khi khai báo, thay vì tiêu hủy lại tổ chức mổ thịt chia nhau, sau đó nhận tiền hỗ trợ.

Ngày 29.8, huyện Hồng Dân đã có kết luận chính thức vụ lợn chết không được hỗ trợ cho dân trong khi cán bộ được hỗ trợ. Qua xác minh, UBND huyện Hồng Dân khẳng định, cán bộ có sai phạm trong việc thụ hưởng chính sách hỗ trợ.

Đó là trường hợp ông Phạm Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ninh Quới. Theo kết quả xác minh, ông Phương đã tự ý khai man số lợn của gia đình để được hưởng hỗ trợ là sai với quy định tại khoản 2, Điều 6, Nghị định 02/2017/NĐ-CP và điểm b, khoản 1, Điều 1, Quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày 23.10.2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu. Với việc làm sai này ông Phương đã hưởng lợi không đúng quy định số tiền gần 8,5 triệu đồng, gây bức xúc trong nhân dân.

Cụ thể ông Phương nuôi lợn ở ấp Ninh Phú và có biểu hiện của bệnh dịch tả lợn châu Phi, có báo cáo chính quyền. Đến ngày 15.8.2019, Hội đồng kiểm tra thống kê đàn lợn (23 con) và lập biên bản tiêu hủy số lợn này.

Tuy nhiên, trong quá trình tiêu hủy, hộ ông Phương đã để lại 2 con còn sống (tổng trọng lượng gần 290kg) và tổ chức giết mổ ăn thịt, nhưng vẫn được đưa vào kiểm đếm và nhận hỗ trợ đủ 23 con, với tổng số tiền được hỗ trợ gần 52 triệu đồng.

Từ kết quả xác minh, UBND huyện Hồng Dân kiến nghị Huyện ủy và đề nghị Đảng ủy – UBND xã Ninh Quới thu hồi số tiền gần 8,5 triệu đồng mà ông Phạm Văn Phương đã hưởng lợi không đúng quy định nộp vào ngân sách Nhà nước. Đồng thời, có hình thức kiểm điểm đối với ông Phương vì vi phạm nói trên.

Ngoài ra, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Lê Thanh Tá, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ninh Quới, do khi nhận được tin báo của người dân về việc lợn có biểu hiện mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, nhưng không chỉ đạo kịp thời cán bộ đến nhà người dân kiểm tra thông tin, nên không xác định được lợn của người dân báo có bệnh chết hay không.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn