MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tỉnh Bạc Liêu đề nghị vận hành cống Âu thuyền Ninh Quới để phòng chống hạn, mặn. Ảnh: Nhật Hồ

Bạc Liêu lên 3 kịch bản ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn

NHẬT HỒ LDO | 06/12/2023 17:47

Bạc Liêu - Chiều 6.12, UBND tỉnh Bạc Liêu triển khai 3 kịch bản ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn vụ mùa 2023-2024. Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị tăng cường ứng phó, không để người dân tự phát sản xuất trong khi thiếu nước.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu, mùa khô năm 2023-2024 được dự báo khô hạn, thiếu nước, mặn xâm nhập khốc liệt do tác động của hiện tượng El Nino. Vụ lúa trên đất tôm có khả năng gặp khó khăn do mùa mưa kết thúc sớm; khả năng không có mưa trái mùa trong tháng 1.2024.

Không chỉ sản xuất lúa vụ Đông Xuân và nuôi trồng thủy sản mà tình hình cung cấp nước sinh hoạt khu vực nông thôn cũng sẽ gặp khó khăn trong các tháng cao điểm của mùa khô (tháng 3, 4, 5 năm 2024) do mực nước ngầm hạ thấp. Một số hộ dân vùng ven biển, vùng sâu, vùng xa chưa có tuyến ống cấp nước sạch sẽ gặp khó khăn về nước sinh hoạt.

Tỉnh Bạc Liêu chủ động lên 3 kịch bản phòng chống hạn mặn năm 2024. Ảnh: Nhật Hồ

Để ứng phó, tỉnh Bạc Liêu chủ động đưa ra 3 kịch bản phòng chống hạn hán, mặn xâm nhập với 3 cấp độ khác nhau. Đồng thời, cơ cấu lại lịch mùa vụ và vận hành điều tiết nước phục vụ sản xuất lúa và nuôi tôm một cách phù hợp đối với từng vùng sản xuất.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu đưa ra các giải pháp công trình như sửa chữa cống, trạm bơm, kéo dài đường ống cấp nước sạch nông thôn, công trình kênh mương tạo nguồn. Tiếp tục kiểm tra, duy tu toàn bộ hệ thống cống, trạm bơm, máy bơm, các trạm cấp nước tập trung trong tỉnh để phục vụ phòng, chống hạn hán với tổng kinh phí khoảng 21 tỉ đồng…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần theo dõi chặt chẽ diễn biến, thông tin dự báo khí tượng thủy văn, tình hình mặn xâm nhập. Chủ động xây dựng, triển khai các kịch bản ứng với từng mức độ ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, mặn xâm nhập phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Trường hợp xảy ra hạn hán, thiếu nước, mặn xâm nhập nghiêm trọng thì chủ động phối hợp với các địa phương ưu tiên cung cấp đủ nhu cầu nước tối thiểu cho sinh hoạt của người dân; quán triệt phương châm “không để hộ dân nào thiếu nước sinh hoạt”.

Tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn để từng hộ gia đình, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn hiểu, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. Huy động hệ thống chính trị ở địa phương tập trung cao độ thực hiện kế hoạch và theo dõi thông tin diễn biến hạn hán, mặn xâm nhập để chủ động phòng chống bảo vệ sản xuất…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn